'Gợi lại nỗi đau', thủ môn Malaysia tuyên bố khiến ĐT Việt Nam ôm hận

Sau trận hòa 2-2 với ĐT Việt Nam, thủ thành Farizal Marlias đã 'gợi lại nỗi đau' 4 năm trước khi ĐT Việt Nam thua Malaysia 2-4 ở Mỹ Đình và tuyên bố sẽ giành chiến thắng ở trận chung kết.

Thủ thành Farizal Marlias nhắc lại nỗi đau 4 năm trước của ĐT Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình như một lời cảnh báo về trận chung kết lượt về sắp tới. Ảnh: AFF

Trước khi lên đường sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15.12 tới đây, thủ thành Farizal Marlias của ĐT Malaysia đã gợi lại nỗi đau 4 năm trước của ĐT Việt Nam.

“Tuyển Việt Nam sẽ đáng gờm khi trở về nhà, thế nhưng đừng quên chúng tôi từng hạ gục họ. Ở AFF Cup 2014, Malaysia đã ừng thua 1-2 trên sân nhà và sau đó đã đánh bại Việt Nam 4-2 tại Mỹ Đình, giành quyền vào chung kết”, Farizal Marlias nhắc lại quá khứ.

Thủ thành Farizal Marlias đã chơi rất xuất sắc ở trận lượt đi khi cản phá hàng loạt cơ hội ngon ăn của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

Ở trận chung kết lượt đi, nếu không có sự xuất sắc và ra vào hợp lí của thủ môn Farizal Marlias thì số bàn thua của Malaysia đã có thể nhiều hơn con số 2 bàn. Có ít nhất 5 tình huống bị bỏ lỡ đáng tiếc của ĐT Việt Nam đều là những tình huống đối mặt với Farizal Marlias nhưng Đức Chinh, Tiến Linh hay Văn Đức đều không thể lập công.

“Trận chung kết lượt đi là bài học cho chúng tôi khi phạm quá nhiều sai lầm. Hướng đến trận đấu tới, Malaysia phải tập trung trong mọi pha bóng, nếu không có thể bị trả giá rất đắt. Cầu thủ Việt Nam nhanh và đặc biệt kỹ thuật.

Chúng tôi phải khắc chế được điều này trước khi bước vào trận chung kết lượt về. Hy vọng nhân sự của tuyển Malaysia không bị xáo trộn ở 90 phút quyết định sắp tới”, thủ môn Farizal Marlias cho biết.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15.12 trên SVĐ Mỹ Đình. Để giành chức vô địch lần thứ 2 trong lịch sử, Marlias và các đồng đội phải thắng Việt Nam hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/goi-lai-noi-dau-thu-mon-malaysia-tuyen-bo-khien-dt-viet-nam-om-han-646359.ldo