Gọi điện thoại đến tổng đài 113 bịa chuyện có người tàng trữ súng và lựu đạn...

Người đàn ông nhiều lần gọi điện thoại đến số 113 để thông tin sai sự thật về việc xuất hiện trường hợp nghi nhiễm Covid 19 ở gần nhà; và phát hiện một nam thanh niên tàng trữ súng AK cùng 3 quả lựu đạn, chuẩn bị đi trả thù...

Ngày 23-4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệu tập Nguyễn Văn Nhàn (SN 1982, trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) để làm rõ hành vi đưa thông tin giả, sai sự thật.

Trước đó, tối 21-4, Nhàn đã gọi điện thoại đến tổng đài 113, giới thiệu tên là Chung, ở thôn Mai Hạ, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trình báo về việc buổi chiều cùng ngày, có người bạn tên là Trương Đức Nhàn (SN 1981, ở thôn An Hòa, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa), đang có ý đồ thực hiện hành vi nguy hiểm. Cụ thể, trong quá trình nói chuyện, Nhàn đã bỏ trong túi ra 1 khẩu AK và 3 quả lựu đạn, nói là đến ngày 30-4 sẽ trả thù 1 gia đình vì lý do thù tức cá nhân...

Nguyễn Văn Nhàn bị Công an tỉnh Bắc Giang triệu tập lên làm việc

Nguyễn Văn Nhàn bị Công an tỉnh Bắc Giang triệu tập lên làm việc

Trước tính chất nghiêm trọng của thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc, điều tra.

Cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ và triệu tập người gọi điện thoại báo tin là Nguyễn Văn Nhàn, tuy nhiên người này quanh co, đổ lỗi cho người bạn bị say rượu đã gọi đến số CS 113.

Tuy nhiên qua đấu tranh, Công an tỉnh Bắc Giang đã buộc Nguyễn Văn Nhàn phải khai nhận hành vi báo hoang tin. Do vợ bỏ đi, ở nhà một mình rảnh rỗi nên Nhàn đã gọi điện thoại đến tổng đài 113 để... trêu; đồng thời, muốn thử xem nếu sự việc xảy ra thì lực lượng Công an có đến giải quyết ngay không...

Trước đó 10 ngày, đối tượng Nhàn cũng giới thiệu tên là Chung và gọi đến số điện thoại 113, nói là phát hiện gần nhà có người nghi mắc Covid-19, vừa ở Hà Nội về. Khi Cảnh sát 113 hướng dẫn gọi điện thoại cho Công an huyện Hiệp Hòa, Nhàn đã gọi cho Công an huyện và được hướng dẫn gọi cho Công an xã Đoan Bái. Nhưng khi đó máy điện thoại của Nhàn hết pin và không gọi lại nữa...

Với vi phạm nêu trên, Công an tỉnh Bắc Giang đã xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Nhàn (theo Điểm B, khoản 2, Điều 5, NĐ 167-CP/2013 của Chính phủ) về hành vi Báo tin giả đến cơ quan chức năng.

Phạm Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/goi-dien-thoai-den-tong-dai-113-bia-chuyen-co-nguoi-tang-tru-sung-va-luu-dan/851571.antd