Gọi dịch Covid-19 là 'điên rồ và khủng khiếp', ông Trump thừa nhận 'nhớ' Phó Tổng thống Pence

Ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận nhớ Phó Tổng thống Mike Pence, người đang tạm thời giữ khoảng cách để phòng ngừa lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 sau khi một thư ký của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh.

Tổng thống Trump thừa nhận 'nhớ' Phó Tổng thống Pence. (Nguồn: Getty)

Nói với các phóng viên, ông Trump cho biết: “Tôi không gặp Pence, tôi nhớ anh ấy".

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho hay, ông vẫn thường nói chuyện điện thoại với ông Pence và khẳng định: "Anh ấy không dương tính, song, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ không giao tiếp với nhau một thời gian, vì bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra với căn bệnh rất điên rồ và khủng khiếp này”.

Trong tuần rồi, một số nhân viên Nhà Trắng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong số đó có thư ký báo chí của ông Pence là bà Katie Miller.

Phó Tổng thống Pence sau đó đã quyết định giữ khoảng cách với ông Trump và các quan chức hàng đầu khác trong tuần này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho hay, đây là lựa chọn cá nhân của Phó Tổng thống Pence.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ thường xuyên cùng nhau tham dự các sự kiện của Nhà Trắng và sát cánh trong các cuộc họp về Covid-19 trong suốt tháng 4. Hiện tại, cả ông Trump và ông Pence hiện đều được kiểm tra sức khỏe và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng ngày thay vì hàng tuần như trước.

Các quan chức phía cánh Tây cũng đã được hướng dẫn đeo khẩu trang, thiết bị bảo hộ y tế đang được Mỹ khuyến nghị sử dụng để phòng lây lan Covid-19, khi họ không làm việc. Tuy nhiên, ông Trump và ông Pence đều từ chối đeo khẩu trang.

(theo The Hill)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/goi-dich-covid-19-la-dien-ro-va-khung-khiep-ong-trump-thua-nhan-nho-pho-tong-thong-pence-115548.html