Gọi bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và NATO là 'cuộc đua chuột', Nga có ý gì?

Ngày 5/12, một nguồn tin cấp cao Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này coi bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và NATO liên quan đến kế hoạch phòng thủ của khối ở Ba Lan và các nước vùng Baltic là 'cuộc đua chuột'.

Nguồn tin này nói rằng: "Bất đồng này là một 'cuộc đua chuột', ý chỉ bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và NATO là không thích hợp và hoàn toàn vô nghĩa.

Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo ông sẽ phủ quyết kế hoạch của khối nhằm tăng cường lực lượng ở Ba Lan và các nước Baltic trừ khi khối này liệt lực lượng người Kurd ở Syria vào danh sách khủng bố.

Tuy nhiên, ngày 4/12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ bỏ yêu cầu này và cuối cùng đã ủng hộ kế hoạch mới. Về phần mình, cùng ngày, ông Erdogan cho hay, Ankara trông đợi NATO hỗ trợ cuộc chiến chống lại lực lượng người Kurd.

QT

(theo Urdupoint)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/goi-bat-dong-giua-tho-nhi-ky-va-nato-la-cuoc-dua-chuot-nga-co-y-gi-105680.html