Góc thống kê: 11 con số thú vị sau 11 vòng Premier League

Premier League đã đi qua được 1/3 chặng đường và giờ là lúc để nhìn lại những gì hấp dẫn nhất và kịch tính nhất ở giải đấu hàng đầu châu lục.

Không được đánh giá cao như Man City, Man United hay Arsenal, Chelsea nhưng Liverpool đang cho thấy một phong độ cực cao và đã chễm chệ trên ngôi đầu BXH Premier League. Ngược lại, Manchester United lại đang chật vật ở tận vị trí thứ 6.

Không khó để nhận ra rằng, Premier League đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết dù chỉ mới ở giai đoạn chạy đà. Hiện tại, các CLB đang nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Nhân dịp này, hãy cùng nhìn lại 11 thống kê thú vị nhất sau 11 vòng đấu của Premier League.

- Manchester United là đội bóng có tỷ lệ chuyền bóng lên phía trước thấp nhất với chỉ 30,3% . Kể từ khi Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu, sức tấn công của Quỷ đỏ yếu dần theo thời gian. Mặc dù Jose Mourinho đã lên nắm quyền nhưng có vẻ như ông vẫn còn khá nhiều việc phải làm để vực dậy đội bóng. Trái ngược với Man United là West Brom khi đội bóng của HLV Tony Pullis đạt tỷ lệ chuyền bóng lên phía trên nhiều nhất, với tỷ lệ lên đến 43,2%.

- Sergio Aguero được đánh giá là tiền đạo số 1 Premier League hiện nay. Anh cũng chính là người có số bàn thắng mở tỷ số nhiều nhất với 5 pha lập công.

- Eden Hazard đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Antonio Conte. Tới thời điểm này, anh ghi được 7 bàn thắng, nhiều hơn 3 bàn thắng so với cả mùa giải 2015/16.

- Trong màn thăng hoa của Liverpool, Philippe Coutinho là cầu thủ nổi bật nhất. Anh đã có được 5 pha kiến tạo, bằng cả mùa giải trước.

- Không thể không nhắc đến Sadio Mane. Anh cùng với Coutinho hợp thành bộ đôi ăn ý nhất khi đã tạo ra 14 cơ hội với nhau.

Video bộ ba sát thủ Coutinho-Mane-Liverpool:

- Zlatan Ibrahimovic đang thể hiện một phong độ không tốt dù mới vừa lập cú đúp vào lưới Swansea cuối tuần qua. Anh đã trải qua quãng thời gian 610 phút tịt ngòi ở Premier League.

- Lần đầu tiên, Sunderland giành được chiến thắng dù thi đấu với thế thiếu người khi hạ gục Bournemouth. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của 'Mèo đen' sau 11 vòng đấu, giúp họ tạm thời cởi bỏ được áp lực rất lớn.

- Đừng nói ở riêng Premier League mà cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Dimitri Payet là tiền vệ kiến thiết số 1. Cụ thể, anh đã tạo ra 40 cơ hội ghi bàn cho đồng đội cho đến lúc này.

- Tiếp tục là một thông số ấn tượng nữa từ cầu thủ của Liverpool. Theo đó, Roberto Firmino là cầu thủ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm từ bóng sống nhất với 28 lần.

- Giành được tới 25 điểm sau 11 vòng đấu, Chelsea đã đạt được số điểm gấp đôi so với mùa giải năm ngoái. Rõ ràng, HLV Antonio Conte đã có những thay đổi rất lớn cho The Blues.

- ĐKVĐ Premier League, Leicester City đang sa sút rất nhiều so với mùa giải trước. Họ chỉ mới giành 10 điểm, ít hơn giai đoạn này mùa trước tận 12 điểm và hiện đang xếp ở nửa sau trên BXH.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:15 10/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-thong-ke-11-con-so-thu-vi-sau-11-vong-premier-league-d367138.html