Góc nhìn từ huyện Ba Vì

Phát triển kinh tế miền núi gắn với xóa đói giảm nghèo đã và đang là một trong những chương trình trọng tâm của Đảng bộ huyện Ba Vì. Bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế… đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc tại các xã miền núi Ba Vì ngày càng được nâng lên, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi.

Cách đây ít năm, chúng tôi có dịp về xã Ba Vì (huyện Ba Vì), một trong những xã thuộc diện đặc biệt khó khăn khi mới sáp nhập mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Thời điểm đó, hơn 90% số dân là người dân tộc Dao, sinh sống bằng việc làm rẫy quanh chân núi Ba Vì với hình thức canh tác thủ công, năng suất thấp, xã có 60% là hộ nghèo, chạy ăn từng bữa. Nhưng đến nay, đời sống của người dân xã Ba Vì đã được cải thiện.

Những con đường được trải bê tông phẳng phiu giúp giao thông và vận chuyển hàng hóa của người dân dễ dàng hơn

Những con đường đất ngày trước gặp trời mưa thì đành bỏ xe để đi bộ, nay đã được bê-tông hóa gần 15km; hệ thống trường học, y tế, điện, nước hợp vệ sinh được đầu tư hiện đại, khang trang. Không những vậy, huyện và xã Ba Vì đã định hướng, tạo điều kiện cho người dân phát triển nghề thuốc nam truyền thống, giúp tăng thu nhập, giảm số hộ nghèo, đưa Ba Vì thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn.

Sự phát triển trên không chỉ có riêng ở xã Ba Vì, theo tìm hiểu suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện Ba Vì đã đoàn kết, đồng lòng, tương trợ nhau cùng phát triển. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn huyện là một nhiệm vụ trọng tâm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXII nhiệm kỳ 2015- 2020 đã ban hành Nghị quyết số 06- NQ/HU ngày 30/6/2016 về phát triển kinh tế- xã hội 7 xã miền núi giai đoạn 2016- 2020.

Ngành chăn nuôi ở huyện Ba Vì là một trong những yếu tố tích cực góp phần phát triển kinh tế người dân. Ảnh: Luyện Đinh

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Ba Vì, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân 7 xã miền núi, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật nhất phải kể đến 6/10 chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết gồm: Chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế; tỷ lệ cơ cấu kinh tế; tỷ lệ làng, thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân; tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh.

Phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng núi về phát triển các mô hình kinh tế tập trung quy mô lớn như: Sản xuất, chế biến chè búp khô, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, trồng và chế biến Rong giềng… đây là những mô hình có quy mô diện tích và giá trị sản phẩm lớn, giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người vùng 7 xã miền núi huyện Ba Vì đạt 29 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với trước khi ban hành Nghị quyết.

Ba Vì là huyện nằm xa trung tâm Thủ đô, có diện tích khu vực miền núi, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số trong toàn thành phố.

Khu vực miền núi huyện Ba Vì có tổng diện tích đất tự nhiên là 19.943 ha, gồm có 7 xã, 77 thôn với 18.051 hộ (có 6.751 hộ dân tộc thiểu số), dân số 75.476 người, trong đó dân số đồng bào dân tộc thiểu số là 27.669 người, chiếm gần 10% dân số toàn huyện. Đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng 7 xã miền núi ngày một được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm và vượt chỉ tiêu đề ra, đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo 7 xã miền núi giảm còn 6,28%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về công tác đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 138/KH- UBND ngày 15/7/2016 đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu vực miền núi, trong đó huyện Ba Vì có tổng số 85 dự án với mức đầu tư 1.548 tỷ đồng, có 36 dự án được bố trí và đã thi công với mức đầu tư 841,755 tỷ đồng. Tính đến nay, hệ thống nhà văn hóa và công trình nước sạch cơ bản được định hình, bàn giao được 06 công trình nước sạch và 39 nhà văn hóa thôn, khởi công xây dựng thêm 03 nhà văn hóa mới đưa tổng số nhà văn hóa được đầu tư lên 44/77 nhà văn hóa.

Công tác xây dựng nông thôn mới cũng luôn được chú trọng. Theo ghi nhận, 7 xã miền núi đã tích cực triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, tại xã Ba Trại đã đạt xã nông thôn mới vào năm 2017, 6 xã còn lại đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó có 03 xã đạt 15 tiêu chí trở lên đó là: Tản Lĩnh, Minh Quang, Khánh Thượng. Công tác quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để thực hiện dự án bãi rác Tản Lĩnh theo tiến độ của thành phố, tỷ lệ rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 81%.

Công tác văn hóa- xã hội được quan tâm thực hiện tốt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó tỷ lệ làng văn hóa đạt 51,9% và hộ gia đình văn hóa đạt 86,1%. Công tác giáo dục được quan tâm đặc biệt.

Riêng đầu tư xây dựng, kiên cố hóa trường lớp học, 100% trường, lớp học đã được đầu tư, kiên cố hóa theo hướng đạt chuẩn. Số trường đạt chuẩn quốc gia là 17/36, đạt 47,2%. Hiện nay, 7 xã miền núi của huyện Ba Vì đã đạt chuẩn quốc gia về y tế, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được các xã triển khai hiệu quả, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được duy trì.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ở 7 xã miền núi vẫn có tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ sản xuất còn thấp, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong vùng còn nhiều khó khăn. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, huyện Ba Vì tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, làng văn hóa, gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đồng thời tập trung thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt 4 chỉ tiêu gồm: Trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh…

Tin tưởng rằng, với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và quyết tâm của huyện Ba Vì, vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục có những đổi thay, tiến bộ nhiều hơn, đi nhanh hơn trên con đường giảm nghèo, cùng Thủ đô bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Luyện Đinh – Lê Thu

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/goc-nhin-tu-huyen-ba-vi-82458.html