Góc nhìn hôm nay: Chỉ định thầu thuốc chữa bệnh - thiết chế phải chặt chẽ

Bệnh nhân 45 tuổi, ngộ độc botulinum nghi do ăn mắm để lâu, đã tử vong tối 24/5 trước khi được truyền thuốc giải độc do Tổ chức Y tế thế giới giúp đỡ. Nhiều loại thuốc giải độc, chống độc thường ít khi sử dụng, giá rất đắt nên các bệnh viện không dự trữ hoặc phải được Bộ Y tế phê duyệt mua sắm, đấu thầu, dẫn đến khi bệnh nhân có nhu cầu thì không có thuốc dùng.

Chỉ cách đây 2-3 tháng thôi, hàng loạt bệnh viện công lập tỉnh, thành phố cho đến xếp hạng đặc biệt còn phát cảnh báo sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1.3.2023, khiến cả xã hội lo ngại. Ách tắc hoạt động đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế dẫn đến tất cả các bệnh viện công lập đều thiếu thuốc men, chế phẩm xét nghiệm, máy móc thiết bị siêu âm-nội soi hay chụp X-quang... Phần lớn bởi tâm lý lo ngại, sợ sai nên không ai dám làm, không dám đấu thầu mua sắm. Nhưng, nguyên nhân sâu sa cũng từ vướng mắc của Luật Đấu thầu hiện hành.

Chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện cách đây không lâu và vẫn đang tiếp diễn ở một số bệnh viện hiện nay!

Thực hiện : Ngọc Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/goc-nhin-hom-nay-chi-dinh-thau-thuoc-chua-benh-thiet-che-phai-chat-che