Góc nhìn: ĐT Việt Nam hãy gạt bỏ máu ăn thua với Thái Lan

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là cả một cuộc chiến, ĐT Việt Nam không nên quá chú trọng, máu ăn thua với riêng ĐT Thái Lan.

HLV Akira Nishino trong lễ ra mắt huấn luyện viên trưởng ĐT Thái Lan dõng dạc tuyên bố, quỹ thời gian 10 ngày là đủ để “Voi chiến” chuẩn bị và hạ gục ĐT Việt Nam ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Những lời phát biểu của HLV Akira Nishino khiến những người yêu bóng đá Việt Nam sôi máu. Tất cả đều cho rằng, nhà cầm quân người Nhật Bản đang tự tin thái quá và xem thường sức mạnh của nhà vô địch AFF Cup 2018.

HLV Akira Nishino tự tin giúp Thái Lan hạ đẹp Việt Nam (Ảnh: FAT).

HLV Akira Nishino tự tin giúp Thái Lan hạ đẹp Việt Nam (Ảnh: FAT).

Trước sự quyết tâm của HLV Akira Nishino và Liên đoàn bóng đá Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không thể ngồi im. Được biết, trong thời gian tới, VFF sẽ phối hợp với VPF điều chỉnh lịch thi đấu V-League, tạo điều kiện tối đa cho ĐT Việt Nam.

Tất nhiên, mục đích của “Những ngôi sao vàng” là ca khúc khải hoàn trong trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2022 giống như các chúng ta đã hạ người Thái tại King’s Cup 2019 diễn ra cách đây hơn 1 tháng.

Có thể hiểu cho VFF trong việc tạo điều kiện tối đa để thầy trò HLV Park Hang Seo đại chiến với Thái Lan. Bởi vì mục tiêu của nhà vô địch AFF Cup 2018 là giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup nên chúng ta phải thắng nhiều nhất có thể.

Tuy nhiên, việc giành chiến thắng để đạt được mục đích với máu ăn thua là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam phải trải qua một cuộc chiến, chơi tổng cộng 8 trận đấu.

Thái Lan chỉ là một trong số các đối thủ của chúng ta ở cuộc chiến giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Đặt giả thiết Việt Nam toàn thắng Thái Lan, bỏ túi 6 điểm, nhưng với số điểm này, chúng ta không đủ để đi tiếp nếu thua 6 trận còn lại.

Vẫn biết, bóng đá Việt Nam có nhiều duyên nợ với Thái Lan, việc giành chiến thắng trước đối thủ ở bất kỳ sân chơi nào dù là giao hữu cũng khiến người hâm mộ và những người làm bóng đá Việt Nam hả hê.

Nhưng, như đã nói ở trên, nếu Việt Nam không nhìn ra trông rộng, tính toán hợp lý để đối phó với UAE, Malaysia và Indonesia thì chúng ta hoàn toàn có thể vỡ mộng như vòng loại World Cup 2018.

Việt Nam đã thắng Thái Lan ở 3 lần đọ sức gần nhất ở các cấp độ đội tuyển (Ảnh: Dương Thuật).

Xét về mặt lực lượng, UAE là đối thủ mạnh nhất của bảng G, Việt Nam mới giành được 1 chiến thắng, hòa 1 và thua tới 4 khi đối đầu với đại diện của Tây Á. Trong khi đó, thành tích đối đầu của “Những ngôi sao vàng” với Indonesia cũng không tốt khi thắng 5, hòa 9 và thua 9 sau 23 lần đọ sức.

Về lịch sử đối đầu ở bảng G chỉ có Malaysia là đối thủ yêu thích của Việt Nam. Theo đó, ở 20 lần đọ sức với “Những chú hổ” trên mọi đấu trường, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á thắng 11, hòa 3 và thua 6.

Hiện tại, ĐT Việt Nam được đánh giá ngang ngửa Thái Lan, nhỉnh hơn Malaysia và Indonesia, nhưng khoảng cách này không thực sự lớn. Do đối thủ đã quá hiểu Việt Nam nên thầy trò HLV Park Hang Seo được dự đoán gặp vô vàn khó khăn.

Trong 2 năm qua, Việt Nam gây tiếng vang lớn ở khu vực cũng như châu lục nên chúng ta bị đối thủ nghiên cứu rất kỹ. Bởi vậy, thầy Park và các học trò cần duy trì được sự hưng phấn, đồng thời phải làm mới mình để tránh bị bắt bài. Chúng ta không nên quá sa đà vào việc máu ăn thua với người Thái mà làm hỏng cả chiến dịch vòng loại World Cup 2022./.

Clip Việt Nam thắng 1-0 Thái Lan ở King's Cup 2019 (bản quyền: Next Media)

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/goc-nhin-dt-viet-nam-hay-gat-bo-mau-an-thua-voi-thai-lan-935461.vov