GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO CÀNG NGÀY CÀNG GIA TĂNG

Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ, các thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao lại càng trở nên đa dạng và tinh vi hơn. Chúng thâm nhập vào đời sống dân sinh để lừa đảo dưới mọi hình thức, gây nên những hệ lụy cho xã hội. Một trong những phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng nhiều trong thời gian gần đây là sử dụng các số thuê bao di động giả mạo và tự xưng là cán bộ cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện thoại đến số máy của người dân để đe dọa, lừa gạt bằng việc thông báo các chủ thuê bao điện thoại có liên quan đến vụ án và có số tiền trong tài khoản ngân hàng, thẻ tiết kiệm... là tài khoản bất hợp pháp, yêu cầu chuyển sang tài khoản của cơ quan pháp luật (thực chất là tài khoản của đối tượng lừa đảo) để xác minh.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/goc-nhin-dai-bieu/2020/7/goc-nhin-dai-bieutoi-pham-cong-nghe-cao-cang-ngay-cang-gia-tang/425064