Góc nhìn Chuyên gia: Ông Park Hang Seo chỉ ngại Hàn Quốc

Các chuyên gia trong nước nhận định cơ hội đi sâu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 rộng cửa nếu như tránh được đối thủ lớn là Hàn Quốc ở tứ kết. Nếu không gặp đội bóng này, kỳ tích Thường Châu cách đây 2 năm có thể sẽ lại tái hiện trên đất Thái Lan ít ngày tới.

Các cầu thủ U23 Việt Nam rời sân tập.

Các cầu thủ U23 Việt Nam rời sân tập.

Lứa cầu thủ có thể hình, thể lực tốt

Sau nhiều năm, bóng đá Việt Nam mới có một lứa cầu thủ có thể hình, thể lực rất tốt. Hầu hết các cầu thủ ở U23 Việt Nam hiện tại có chiều cao trên dưới 1m80, chơi bền bỉ trong cả trận đấu. Thể lực của U23 Việt Nam đã được kiểm chứng ở SEA Games 30. Tại giải đấu này, các cầu thủ thi đấu với mật độ dày đặc 2 ngày/trận, và chơi tới 7 trận trong hành trình giành tấm HCV lịch sử. Nếu không có nền tảng thể lực sung mãn, mội đội bóng rất khó duy trì được phong độ ở một giải đấu.

HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh phân tích: “Thể lực là yếu tố số 1, sau đó mới là chiến thuật. U23 Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ không chỉ có thể hình cao to, mà còn có nền tảng thể lực rất tốt. Các cầu thủ chơi rất tự tin, thậm chi không e ngại khi đối đầu với những đội bóng có thể hình cao to của Tây Á”.

Bên cạnh thể hình, thể lực, HLV Nguyễn Thàn Vinh đánh giá cao về sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ dưới thời HLV Park Hang Seo, ông nói: “Các cầu thủ đã chinh chiến nhiều giải đấu vừa qua, nên không có gì phải lo ngại. Họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tự tin hơn.
Tôi cho rằng sau SEA Games, HLV Park Hang Seo đã giúp các cầu thủ cải thiện hơn nữa về kỹ năng, và đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào một giải đấu thành công sắp tới”.

Cựu HLV SL Nghệ An nhấn mạnh U23 Việt Nam sẽ là một trong những đội bóng được các đối thủ nghiên cứu rất kỹ ở VCK U23 châu Á 2020 tới đây, vì thế thầy trò HLV Park Hang Seo cần có sự chuẩn bị kỹ để làm nên sự khác biệt.

“Rõ ràng U23 Việt Nam không còn là một ẩn số, không gây bất ngờ với các đối thủ như 2 năm trước. HLV Park Hang Seo biết điều này, và ông thầy người Hàn Quốc sẽ có sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị ở đây là cách chơi, là mang tới những điều khác biệt. Có thể chúng ta không chơi phòng ngự phản công truyền thống, mà đá tấn công phủ đầu, khi các đối thủ ở vòng bảng được đánh giá là ngang cơ”- HLV Thành Vinh chia sẻ.

“U23 Việt Nam chắc chắn sẽ chơi theo kiểu biết người, biết ta. sTâm thế của chúng ta giờ đã khác, nên hoàn toàn có thể chủ động trong lối chơi, thay vì chỉ đá kiểu cò cưa để đưa trận đấu tới hiệp phụ và giải quyết nhau bằng loạt luân lưu. Nếu tự tin, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu theo cách dễ dàng hơn. Tất nhiên, khi bước vào trận đấu, các cầu thủ sẽ đối mặt với nhiều áp lực, và việc triển khai đấu pháp không phải lúc nào cũng nhuần nhuyễn. Nhưng bóng đá Việt Nam vốn có truyền thống vượt khó và phát huy được sức mạnh của tập thể, sự đoàn kết, nên chẳng có gì phải lo lắng”- HLV Nguyễn Thành Vinh đặt niềm tin vào U23 Việt Nam.

Chỉ cần tránh được Hàn Quốc

Đánh giá về cơ hội vào tới bán kết để lấy vé Olympic (trong trường hợp chủ nhà Thế vận hội là Nhật Bản cũng vào vòng 4 đội mạnh nhất), HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “Tôi cho rằng U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng, và câu chuyện chỉ đáng nói từ vòng tứ kết. Ở vòng này Hàn Quốc là đối thủ mạnh nhất, sau đó là Iran hay Uzbekistan. Nếu may mắn và có sự tính toán, chúng ta tránh được Hàn Quốc là tốt nhất, qua đó có 60-70% vào bán kết”.

Cùng chung quan điểm với HLV Thành Vinh, BLV Quang Huy nhấn mạnh: “Đúng là Hàn Quốc thực sự mạnh, là ứng cử viên vô địch. Phải nói thẳng rằng nếu gặp Hàn Quốc U23 Việt Nam khó đá và không có cửa. Ở Asiad 2018, chúng ta thua họ ngay sau hiệp 1. Vì thế, nếu gặp Hàn Quốc ở tứ kết thì khó có cửa đi tiếp.

Nhưng U23 Việt Nam cũng có thể gặp Iran hay Uzbekistan. Trong 2 đối thủ này, Việt Nam từng thắng Iran ở Asiad 2014 dưới thời HLV Miura, còn Uzbekistan từng vất vả mới vượt qua U23 Việt Nam trong trận chung kết ở Thường Châu 2018. Nếu gặp hai đối thủ này, U23 Việt Nam không ngại vì đã có điểm tựa rồi, và rất tự tin giành chiến thắng để đi tiếp vào bán kết”.

“Tôi thấy dưới thời HLV Park Hang Seo bóng đá Việt Nam gặp nhiều may mắn. Biết đâu một lần nữa U23 Việt Nam lại vượt qua vòng bảng, tránh được Hàn Quốc thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cá nhân HLV Park Hang Seo cũng tính toán để có đường đi nước bước phù hợp nhất”- BLV Quang Huy chia sẻ.

Đánh giá về lứa cầu thủ U23 hiện tại, BLV Quang Huy cho biết: “Đây là lứa cầu thủ từng tham dự VCK U20 thế giới. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở ĐNA dự sân chơi này. So với giải trước chúng ta khó khăn hơn nhiều, bởi lần này các đội đều có mục tiêu là tranh vé dự Olympic.

Tuy nhiên, có một điều thuận lợi với U23 Việt Nam là các đối thủ không được nhả quân đang chơi bóng ở châu Âu, vì thế tương quan lực lượng cũng không có gì quá chênh lệch. Tôi tin vào sự thích nghi của các cầu thủ U23 Việt Nam khi gặp nhiều đội bóng khác nhau. Các cầu thủ của ta càng chơi tốt khi gặp đối thủ mạnh tầm châu Á”.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/goc-nhin-chuyen-gia-ong-park-hang-seo-chi-ngai-han-quoc-tintuc456142