Góc Liverpool: Xoay tua nhiều thành ra bất ổn

Trận Liverpool 0-0 West Brom tiếp tục cho thấy việc Juergen Klopp xoay tua quá nhiều đang khiến Lữ đoàn đỏ trở nên bất ổn.

Sau trận hòa 1-1 trước Everton, HLV Juergen Klopp đã tung ra một đội hình cực mạnh trước West Brom. Ông thầy người Đức để cả 4 ngôi sao tấn công Phillipe Coutinho, Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino ra sân ngay từ đầu. Những cầu thủ này đã đóng góp 2/3 số bàn thắng của Quỷ đỏ từ đầu mùa, họ được dự đoán sẽ nã một cơn mưa bàn thắng vào lưới West Brom, đội không thắng trong 14 trận gần nhất ở Premier League. Với lợi thế sân nhà cùng đội hình vượt trội, Liverpool không mấy khó khăn để tạo ra một thế trận vượt trội. Họ cầm bóng đến 70% và dứt điểm gấp 2 lần đối thủ, nhưng Lữ đoàn đỏ vẫn để đội khách cầm hòa với tỉ số 0-0.

Liverpool để West Brom cầm hòa 0-0

Khả năng ghi bàn của Liverpool đang bị suy giảm rõ rệt, hai trận gần nhất ở Premier League họ chỉ ghi được 1 bàn thắng dù đối thủ chỉ là Everton và West Brom, những đội bóng đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Việc những chân sút của The Kop bỗng nhiên tậm tịt khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi 12 trận trước đó họ đã ghi đến 41 bàn thắng, tức trung bình 3,4 bàn mỗi trận. 31 trong số đó do công của bộ tứ Salah, Coutinho, Mane và Firmino.

Trước West Brom, 4 ngôi sao lớn nhất trên hàng công của Liverpool đều gây thất vọng. Coutinho thi đấu mờ nhạt, anh không tạo ra tầm ảnh hưởng quá lớn vào lối chơi của The Kop, không những vậy cầu thủ này thường xuyên chuyền bóng hỏng và không phát huy được khả năng sáng tạo. Mane liên tục có những tình huống xử lý nóng vội, anh không có những tình huống bứt tốc như thường thấy. Firmino bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của đội chủ nhà, đó là tình huống anh đá lên trời ở cự ly khá gần. Salah, người tưởng như luôn xuất sắc mỗi trận, cũng bất lực trong việc tạo ra sự khác biệt. Thậm chí phải đến phút 58 cầu thủ người Ai Cập mới tung ra cú dứt điểm đầu tiên.

Salah không thể tạo ra sự khác biệt

Khi mà 4 ngôi sao trên hàng công gây thất vọng, Liverpool không có một cầu thủ nào có thể tạo ra sự khác biệt. Andrew Robertson hay Alexander-Arnold lần lượt tung ra những cú dứt điểm từ xa, nhưng không thể phá vỡ thế bế tắc. Phải thừa nhận rằng hàng phòng ngự của West Brom thi đấu kỷ luật và được tổ chức cực tốt, nhưng Liverpool cũng phải tự trách mình khi không tạo ra quá nhiều những cơ hội rõ rệt, Klopp có rất nhiều thời gian nhưng cũng không thể tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

Trận Liverpool 0-0 West Brom cho thấy việc Juergen Klopp xoay tua quá nhiều đang khiến Lữ đoàn đỏ trở nên bất ổn. Trước West Brom, ông thầy người Đức tạo ra đến 6 sự thay đổi so với trận hòa 1-1 trước Everton. Xoay tua ở thời điểm lịch thi đấu khắc nghiệt với 3 ngày/trận là cần thiết, nhưng với The Kop thì quá nhiều, khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong việc thích ứng. Những xáo trộn về mặt đội hình thi đấu khiến lối chơi của Lữ đoàn đỏ thiếu tính liền mạch, sự gắn kết giữa các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Klopp xoay tua quá nhiều khiến Liverpool bất ổn

Ở Premier League mùa này, Klopp có đến 66 lần thay đổi trong đội hình xuất phát, nhiều nhất giải đấu. Không một đội hình nào được cựu HLV Dortmund giữ nguyên trong 3 trận liên tiếp. Tính riêng 2 trận vừa qua gặp Everton và West Brom, Klopp có tới 12 thay đổi nhân sự. Nhà cầm quân 50 tuổi khẳng định ông có trong tay nhiều lựa chọn và muốn trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ, nhưng rõ ràng ở một giải đấu khốc liệt như Premier League một đội bóng sẽ không thể thành công nếu như thiếu sự ổn định. Nói về quyết định của mình, Klopp khẳng định: “Tôi chỉ đưa ra những quyết định mà tôi cảm thấy hợp lý, tôi không quan tâm đến việc báo giới nói gì về những quyết định của mình”.

Liverpool chỉ giành 2/6 điểm tối đa trong hai trận đấu gần nhất ở Premier League, đặc biệt cả hai trận đấu với Everton và West Brom đều diễn ra trên sân Anfield. Cộng thêm trận hòa với Chelsea, có nghĩa Liverpool đã không thắng cả 3 lần gần nhất trước khán giả nhà và bỏ lỡ 6 điểm. Những kết quả thiếu ấn tượng gần đây khiến The Kop để đội đầu bảng Man City bỏ lại với khoảng cách 18 điểm, họ cũng đã văng khỏi Top 4. Nếu Klopp vẫn tiếp tục xoay tua quá nhiều, sẽ rất khó để Lữ đoàn đỏ tìm được sự ổn định và họ có thể sẽ còn tụt sâu hơn nữa trên BXH.

Video Liverpool 0-0 West Brom (Vòng 17 Premier League 2017/18)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-anh/liverpool-00-west-brom-xoay-tua-nhieu-thanh-ra-bat-on-172-175442.html