Góc khuất và thế lực đứng sau Cảnh Điềm

Hơn 15 năm vào nghề, những thị phi xoay quanh gia thế và đời tư là điều nổi cộm trong sự nghiệp của Cảnh Điềm.

Ngày 20/6, Toutiao có bài viết về góc khuất cuộc đời và sự nghiệp ồn ào của Cảnh Điềm.

Cô bước chân vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi. Trong 17 năm hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" chỉ xoay quanh đồn đoán có mối quan hệ với các ông trùm giải trí và gia thế danh giá.

 Sự nghiệp nghệ thuật của Cảnh Điềm bị bủa vây trong thị phi. Ảnh: Weibo.

Sự nghiệp nghệ thuật của Cảnh Điềm bị bủa vây trong thị phi. Ảnh: Weibo.

Thị phi bủa vây che lấp thành tựu nghệ thuật ít ỏi của cô. Những năm qua, Cảnh Điềm bị gán với danh xưng tồi tệ "thuốc độc phòng vé" vì diễn xuất kém cỏi, mờ nhạt và doanh thu bết bát.

Sau liên tiếp các dự án phim ảnh thất bại, Cảnh Điềm bị nhà sản xuất quay lưng, khán giả bỏ rơi. Mãi đến đầu năm 2021, người đẹp mới có thể cứu vớt sự nghiệp đang trượt dốc nhờ thành công ngoài mong đợi của bộ phim truyền hình Tư Đằng.

Sự nổi loạn của cô tiểu thư bị kìm kẹp

Trong nhiều năm gia nhập giới giải trí, Cảnh Điềm hiếm khi chia sẻ về gia cảnh. Thân thế của cô là ẩn số trong showbiz Hoa ngữ. Thậm chí, đối mặt với thông tin là con gái của thứ trưởng, người đẹp cũng chưa bao giờ lên tiếng giải thích.

Trên Toutiao, mỹ nhân Kong: Skull Island tiết lộ cô sinh trưởng trong gia đình gia giáo, chịu sự quản chế khắt khe từ cha mẹ. Năm 2000, trở về nhà vào kỳ nghỉ đông, Cảnh Điềm cho hay cô chịu một trận đòn từ cha mẹ với lý do không kiểm soát cân nặng.

Cảnh Điềm bỏ ngang việc học nhạc kịch để theo đuổi đam mê diễn xuất. Ảnh: Sina.

Giáo viên của trường trung học trực thuộc Học viện múa Bắc Kinh thông báo Cảnh Điềm đối mặt với nguy cơ phải nghỉ học vì số cân vượt quá tiêu chuẩn. Cô tăng hơn 10 kg. Cơ thể sưng phù và nặng nề khiến Cảnh Điềm không đủ thể lực để bắt kịp bạn bè khi luyện tập vũ đạo.

Thời điểm đó, cô theo học ngành múa dân gian và là nữ sinh tiềm năng của Học viện múa Bắc Kinh.

Để con gái không vụt mất cơ hội vào đại học, cha mẹ bắt Cảnh Điềm giảm cân cấp tốc với chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm khắc.

"Cha mẹ thay phiên nhau giám sát việc sinh hoạt của tôi 24/24. Họ muốn đảm bảo rằng tôi sẽ không ăn uống linh tinh. Tôi chạy bộ nhiều km mỗi ngày. Mọi người không thể tưởng tượng được cảnh con gái chạy trước, cha mẹ cầm roi chạy theo sau. Đêm Giao thừa, cả nhà quây quần bên bàn tiệc đầy ắp thức ăn ngon. Nhưng tôi chỉ có thể ăn cà chua và dưa leo", Cảnh Điềm chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết ám ảnh giảm cân từ năm 12 tuổi đã dạy cho cô bài học về quản lý vóc dáng. Kể từ đó, Cảnh Điềm luôn kiêng dè trong việc ăn uống.

Năm 2004, Cảnh Điềm thi đậu vào Học viện múa Bắc Kinh. Cô theo lời cha mẹ đăng ký học chuyên ngành nhạc kịch. Tuy nhiên, người đẹp bỏ học chỉ sau vài tháng. Lý do là ngành học nhàm chán và khuôn mẫu, không phù hợp với tính cách phóng khoáng của cô.

Sự nổi loạn của Cảnh Điềm ở tuổi 16 khiến cô suýt bị cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Bất chấp sự khuyên can của gia đình, người đẹp quyết định ôn thi lại để theo đuổi đam mê diễn xuất.

Cuộc gặp gỡ thay đổi cả vận mệnh

Trong lúc loay hoay với định hướng mới, Cảnh Điềm tình cờ gặp được Lộ Chinh. Ấn tượng trước nhan sắc của cô gái trẻ, nhà sản xuất mời cô đầu quân cho công ty giải trí Tinh Quang Bắc Kinh.

Lộ Chinh sinh năm 1969, là nhà sản xuất phim nổi tiếng, nắm giữ lượng lớn cổ phần trong tập đoàn Vạn Đạt, khiến Vương Kiện Lâm (tỷ phú số một Trung Quốc, Chủ tịch Vạn Đạt) cũng phải nể nang, theo Toutiao.

17 năm qua, Cảnh Điềm là nữ nghệ sĩ duy nhất của công ty. Hầu hết phim Tinh Quang Bắc Kinh đầu tư sản xuất, vai nữ chính đều thuộc về người đẹp sinh năm 1988.

Chân dung người đàn ông đứng sau Cảnh Điềm. Ảnh: Sohu.

Khi chữ ký còn chưa ráo mực, Lộ Chinh đầu tư cho Cảnh Điềm ra mắt MV mang tên Anh là ai. Theo Sina, những người đứng sau sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô đều là tên tuổi lớn như Trương Á Đông - Giám đốc âm nhạc của Vương Phi, đạo diễn Ninh Hạo - người nổi tiếng với bộ phim Hòn đá điên cuồng.

Sau đó, cô được thử tài diễn xuất với bộ phim điện ảnh Cuồng mãnh linh hồn, đóng cùng Trương Gia Huy và Bát Lưỡng Kim. Tác phẩm nhận được 2,5/10 điểm chất lượng trên Douban, doanh thu phòng vé thảm hại.

Cảnh Điềm bị nhận xét không có kỹ năng diễn xuất ngay trong dự án điện ảnh đầu tay, theo Sina. Để trau dồi chuyên môn, nữ nghệ sĩ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô đỗ cùng khóa với Trịnh Sảng và Hám Tử Thanh.

Năm 2008, Lộ Chinh thay đổi chiến lược phát triển sự nghiệp cho Cảnh Điềm nhằm mục đích biến cô trở thành ngọc nữ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Ông đặt ra chỉ tiêu để người đẹp mỗi năm đóng một phim điện ảnh.

Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, nhận thấy tiềm năng thành công lớn của bộ phim Sử thi một người con gái, Lộ Chinh đổ tiền đầu tư vào dự án. Cảnh Điềm nghiễm nhiên có vai nữ phụ, đóng cặp với Triệu Vy và Lưu Diệp.

"Năm đó, Trịnh Sảng phải đánh bại nghìn người để giành được vai nữ chính trong Cùng ngắm mưa sao băng, Hám Thanh Tử vẫn là diễn viên quần chúng trên phim trường. Nhưng Cảnh Điềm - cô sinh viên năm nhất của Bắc Ảnh - không làm gì cũng có vai dâng tận miệng", QQ bình luận về tiềm lực vượt trội của nữ diễn viên.

Năm 2009, cô có vai nữ chính đầu tiên trong Tôn tử đại truyện, diễn xuất cạnh Ông Hồng và Trương Phong Nghị. Theo Sohu, Lộ Chinh đã trực tiếp đưa 7,7 triệu USD cho đạo diễn Lưu Tâm Cương, kèm theo yêu cầu biến Cảnh Điềm trở thành hiện tượng. Ngày ra rạp, tác phẩm không được công chúng đoái hoài.

Không thành công ở mảng điện ảnh, Lộ Chinh rẽ hướng đưa "gà cưng" thử sức ở lĩnh vực truyền hình. Công ty Tinh Quang Bắc Kinh sản xuất dự án phim đô thị My Beauty Boss, mời Hà Nhuận Đông đóng cặp với Cảnh Điềm. Kết quả My Beauty Boss bị chê bai dữ dội, nhận điểm chất lượng dưới trung bình.

"Nâng không nổi Cảnh Điềm"

Liên tiếp những dự án thất bại cho thấy điểm yếu diễn xuất của Cảnh Điềm. Thế nhưng, thay vì để cô tạm dừng hoạt động, trau dồi năng lực, Lộ Chinh lại tiếp tục đổ công sức lẫn tiền bạc o bế. "Một năm quay 4 bộ phim điện ảnh lớn nhỏ khác nhau", đại gia họ Lộ đề ra chiến lược cho cô.

Vào nghề không lâu, người đẹp đã được sánh vai bên các Ảnh đế, những ngôi sao nổi danh bậc nhất giới giải trí Trung Quốc như Tôn Hồng Lôi trong Chiến quốc, Chân Tử Đan trong Thân phận đặc biệt.

Người đẹp bị xem là đóa hoa có sắc, không hương trong showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Weibo.

Cô xuất hiện bên Thành Long trong Câu chuyện cảnh sát 2013. Hay hợp tác với Châu Nhuận Phát, Tạ Đình trong loạt phim điện ảnh ăn khách Thần bài Macau.

Nhiều người ở trên còn làm nền cho sự xuất hiện của Cảnh Điềm. Đây là cơ hội mà nữ diễn viên trẻ Hoa ngữ khác không có khả năng chạm tới.

Không dừng lại ở đó, Cảnh Điềm còn mở rộng sự nghiệp khi tấn công vào thị trường Hollywood với Trường Thành của đạo diễn Trương Nghệ Mưu (2016), Kong: Skull Island (2017), Pacific Rim Uprising (2018).

Tuy nhiên, trong suốt 17 năm sự nghiệp, Cảnh Điềm không để lại dấu ấn diễn xuất. Tài năng của cô được đánh giá dưới mức trung bình, dù cố gắng thay đổi nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Các vai diễn của nữ diễn viên đều bị đánh giá là đơ, kém sức hút, mờ nhạt đến mức có thể bỏ qua. Hệ quả là các bộ phim này đều có doanh thu không như mong đợi.

Phim điện ảnh Chiến quốc do cô đóng chính chỉ thu về gần 13 triệu USD, trong khi số vốn ban đầu là 23 triệu USD. Bom tấn Trường Thành quy tụ dàn sao Matt Damon, Cảnh Điềm, Lộc Hàm... cũng lỗ 75 triệu USD.

Năm 2017, tại lễ trao giải Cây Chổi Vàng (được coi là giải Mâm Xôi Vàng của Trung Quốc), Cảnh Điềm được xướng tên tại hạng mục Nữ diễn viên tệ nhất.

Từ đó, cô bị công chúng gán mác "thuốc độc phòng vé", "bình hoa di động" của showbiz. Thậm chí, cụm từ "vũ trụ điện ảnh Cảnh Điềm" hay câu chế nhạo "Đỡ không nổi kẻ ngu, nâng không nổi Cảnh Điềm", được khán giả lưu truyền để mỉa mai nghệ sĩ không có tài cán, nhưng liên tục đóng chính trong các siêu phẩm.

Theo QQ, với khán giả, sự góp mặt của Cảnh Điềm trong các bom tấn Trung Quốc và Hollywood thực chất là sự trao đổi tiền bạc, bỏ tiền mua vai chứ không nhờ thực lực. Từng có tin tức cho biết ngoài ông trùm Lộ Chinh, cô còn giao tình với tỷ phú Vương Kiện Lâm.

Bắt đầu lại ở tuổi 33

Sau khi nhận giải Cây Chổi Vàng, sự nghiệp của Cảnh Điềm sa sút. Cô không nhận được dự án điện ảnh mới trong ba năm. Để duy trì tên tuổi, người đẹp phải chuyển sang đóng phim truyền hình, hợp tác với những nam diễn viên kém tiếng.

Sina cho rằng sự nghiệp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng, gặp tiếng xấu cũng do sự lăng xê quá mức của đội ngũ đầu tư đứng sau cô.

Tư Đằng là dấu ấn cho sự trở lại của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" sau khoảng thời gian tồi tệ. Ảnh: iFeng.

Giữa tháng 5, tham gia show Chị gái tài giỏi, Cảnh Điềm có lần hiếm hoi chia sẻ về những tin tức tiêu cực xung quanh sự nghiệp như việc bị gọi là "thuốc độc phòng vé", được lăng xê quá mức nhờ đổi tình lấy vai diễn.

"Lúc còn trẻ, tôi không hiểu 'có tài nguyên khủng' là như thế nào. Công ty quản lý giao vai nào thì tôi đóng phim đó", Cảnh Điềm nói.

"Sau này, khi đã có kinh nghiệm, tôi biết mọi người khó chịu vì tôi nhận được những dự án lớn trong khi chỉ là một cô gái trẻ 20 tuổi, khả năng cũng không nổi trội. Tôi hiểu sự tức giận từ công chúng chính là đánh giá cho sự yếu kém trong diễn xuất của bản thân", Cảnh Điềm cho hay.

Cô nói thêm: "Tôi hy vọng khán giả đừng phủ nhận mọi cố gắng của tôi. Đa phần đều cho rằng tôi có 'chống lưng' nên mới có những bước tiến trong sự nghiệp, mà quên mất rằng tôi cũng phải đánh đổi rất nhiều công sức".

Trải qua khoảng thời gian ảm đạm, hiện tại danh tiếng của Cảnh Điềm đã có phần khởi sắc. Nhan sắc và diễn xuất của người đẹp trong Tư Đằng được đánh giá cao, giúp cô lật lại danh tiếng.

Theo Sina, sự nghiệp của Cảnh Điềm đang ở lưng chừng và cô phải bắt đầu lại, từ phim truyền hình, khác với con đường 17 năm trước Lộ Chinh đã vạch ra.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/goc-khuat-va-the-luc-dung-sau-canh-diem-post1229052.html