Góc khuất showbiz: Romy Schneider rạng rỡ sự nghiệp, ảm đạm đời tư

Sau nhiều thập kỷ, đến nay trí nhớ đông đảo người yêu bộ môn nghệ thuật thứ 7 vẫn in đậm nét hình ảnh nữ hoàng Sissi do siêu sao Romy Schneider tạo nên.

Tham vọng của mẹ Romy Schneider

Romy Schneider - sao màn bạc tương lai chào đời ngày 23/9/1938 mang tên Rosemarie Magdalena Albach-Retty. Sinh ra ở Vienna (Áo, trong gia đình có truyền thống nghệ sĩ (bà nội, bố và mẹ đều là diễn viên) song bé Rosemarie có quốc tịch Đức và Pháp. Tuổi ấu thơ của bé không thuộc nhóm may mắn. Rosemarie 7 tuổi, khi bố mẹ ly hôn. Thoạt đầu bà ngoại thay vai mẹ chăm sóc cháu gái mồ côi, sau đó bé được gửi vào trường dòng.

Romy (ở giữa) với mẹ và cha dượng.

Romy (ở giữa) với mẹ và cha dượng.

Tuổi dậy thì, nữ sinh xinh đẹp trường Nghệ thuật Koln được mẹ Magda Schneider, sao màn bạc Đức nổi tiếng quyết định dẫn dắt theo sự nghiệp của mẹ. 15 tuổi, Rosemarie trình làng phim nhựa "When the White Lilacs Bloom Again" với nghệ danh Romy Schneider.

Song thậm chí giầu tham vọng, Magda cũng không thể hình dung, chưa đầy 50 năm sau, con gái của bà được bình chọn "nữ diễn viên thế kỷ". Vượt qua nhiều tên tuổi lừng lẫy, trong đó có Catherine Deneuve, Marilyn Monroe và Brigitte Bardot.

Lời nguyền mang tên Sissi

"Tôi là người phụ nữ 42 tuổi bất hạnh, tên là Romy Schneider"- nữ nghệ sĩ chia sẻ một năm trước ngày qua đời. Với tâm sự này, người nổi tiếng muốn tách mình ra khỏi vai diễn, từng là ân huệ cùng nghiệp chướng của mình.

Romy Schneider được đánh giá là một trong những khuôn mặt đẹp nhất nghệ thuật thứ 7.

1955, hai năm sau trình làng, Romy vào vai Nữ hoàng Sissi. Phim cùng tên thành công ngoài tưởng tượng với 2 tác phẩm nối tập: "Sissi - Nữ hoàng trẻ tuổi" và "Sissi - số phận Nữ hoàng". Hình tượng Nữ hoàng Elzbieta trẻ tuổi đã mở toang cánh cửa, đưa Romy vào sự nghiệp. Người đẹp trở thành sao màn bạc rạng rỡ và biểu tượng sexy.

Rất nhanh người trong cuộc nhận ra rằng, vai diễn đã mang lại vinh quang cho bản thân, sẽ là gông cùm. Đám đông người hâm mộ mong muốn, Romy mãi mãi là Sissi. Serie được yêu thích đến mức, nhà sản xuất dự định sẽ quay tiếp 6 phim. Đến tập thứ 4, Romy Schneider kiên quyết từ chối. Tác phẩm thứ 3 và cuối cùng công chiếu 1957. Và cho dù sau đó Romy sắm vai trong trên 50 bộ phim khác, song với người xem, người đẹp vẫn là Sissi huyền thoại.

Những cuộc tình bất hạnh của Romy Schneider

Người yêu đầu tiên của Romy đã giúp nàng ra khỏi cái bóng của Sissi. Người đẹp quen biết và yêu say đắm Alain Delon trên trường quay phim "Christine" 1958. Cho dù gia đình không chấp nhận mới quan hệ với mày râu người Pháp con nhà nghèo, song chính chàng trai - diễn viên tập sự 23 tuổi đã thuyết phục Romy chấp nhận bay sang Paris.

Romy Schneider sắm vai Nữ hoàng Sissi.

Cặp đôi đính hôn, song không bao giờ đi đến hôn nhân. Romy hy vọng, tại Pháp, với những vai diễn mới, chị có thể giúp mọi người quên hình tượng Nữ hoàng Sissi. Thực tế những vai diễn Romy thực hiện trong thời gian ở Pháp mang hình ảnh mới, song vẫn thuộc chủ đề quen thuộc. Mãi đến phim "Rocco và những người anh em" của đạo diễn Italia Luchino Viscotim, Romy mới có bước ngoặt thật sự.

Khi Romy đắm đuối với những vai diễn mới, Alain Delon sung sướng thụ hưởng hương vị mối tình tiếp theo. Nữ nghệ sĩ si tình tha thứ tất cả. Ngày Romy trở về Paris, người yêu không chờ tại sân bay. Thay vào đó là lẵng hoa kèm lời giải thích: "Anh bay đi Mexico cùng Nathalie". Nathalie, thiếu nữ Delon vụng trộm quan hệ vài tháng, đã có bầu!

Thất vọng tột đỉnh, Romy tự cắt động mạch tay. Tuy nhiên nạn nhân đã được người quen kịp thời cấp cứu. Người nổi tiếng trọng thương rũ bỏ Paris, quay về Berlin. Tại thành phố quê hương Romy chớp nhoáng có sự an ủi của đồng nghiệp kiêm đạo diễn Harry Meyen. 1966 cặp đôi thề thốt tình yêu và vài tháng sau con trai David chào đời.

Romy Schneidder bên Alain Delon, 1962.

Ngay trong thời gian mang thai, người phụ nữ một lần bị bội tình đã có linh cảm, chồng mới cưới sẽ kiếm tìm của lạ. Thậm chí sự ra đời của đứa con chung cũng không giữ được chân chàng…

Đầu 1975 chia tay Meyen, không lâu sau Romy bước vào cuộc hôn nhân khác, lần này cũng không mang lại may mắn. Daniel Biasini, người chồng tiếp theo Romy cũng yêu trên trường quay. Rồi con gái của họ ra đời, song thời gian cho thấy, Biasini chỉ là "thợ đào mỏ" thô thiển, hắn cưới Romy chỉ vì hào quang và tài sản khổng lồ của siêu sao. Cuộc hôn nhân thứ hai duy trì 6 năm.

Tài năng, thông minh và có sức hút người xem cực mạnh, song Romy Schneider xinh đẹp không có may mắn trong tình yêu. Thay vào đó, với thành công xuất sắc thể hiện hình tượng nữ diễn viên sa đọa, phim "Quan trọng nhất là yêu" 1974 của đạo diễn Andrzej Zulawski, Romy Schneider giành tượng vàng Cesar đầu tiên trong sự nghiệp – giải điện ảnh quan trọng nhất của Pháp.

Giọt bất hạnh tràn ly

Giữa 1981, "Nữ hoàng Sissi" huyền thoại hơn 2 thập kỷ trước được chẩn đoán ung thư phổi. Song tai họa tệ hơn chưa xảy ra. Thời gian ngắn sau đó, con trai David 14 tuổi đột ngột qua đời. Cho dù được đưa đến bệnh viện tức thì, các bác sĩ cũng không thể cứu bé trai không may bị ngã vào hàng rào, song sắt đâm thủng tim.

Thương con, Romy ngày càng tiều tụy vì trầm cảm. Ngày 29/5/1982 người ta tìm thấy siêu sao màn bạc Pháp từ lâu đã ngừng thở tại nhà riêng ở Paris. Nghe nói nạn nhân đã uống liều thuốc ngủ lớn bằng rượu mạnh.

Ngọc Báu

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//goc-khuat-showbiz-romy-schneider-rang-ro-su-nghiep-am-dam-doi-tu-169220411014100905.htm