Góc khuất showbiz: Nạn nhân của bạo lực tình dục trường quay

Liên tục nhiều năm 'Bản tango cuối cùng ở Paris' cuốn hút như một trong những phim gây tranh cãi nhất thế kỷ XX. Còn nữ nạn nhân của bạo lực tình dục trường quay thì phải sống với chấn thương tâm lý đến cuối đời.

Đó là ngày bình thường trên trường quay phim Bản tango cuối cùng ở Paris (1972). Nhưng cùng Marlon Brando, sao Hollywood sắm vai chính, đạo diễn Bernardo Bertolucci nảy ý tưởng ép Maria Schneider thực hiện cảnh quay bản thân bị cưỡng đoạt, không hề có trong kịch bản. "Em đừng sợ, bọn anh chỉ đóng phim!" - Bertolucci ngon ngọt dỗ dành nữ diễn viên mới vào nghề tuổi 20.

Bản tango cuối cùng ở Paris, câu chuyện kể về số phận Paul, công dân Mỹ 45 tuổi (Brando thủ vai) tán tỉnh thiếu nữ Pháp Jeanne 20 tuổi (Schneiner), sau ngày vợ qua đời. Mối quan hệ của họ bị chi phối bởi ham muốn thầm kín cực mạnh, cả hai không có cách gì chế ngự. Những cuộc gặp gỡ giữa Paul đang ở tột đỉnh nam tính và thiếu nữ trẻ hơn 25 tuổi cuồng nhiệt diễn ra đều đặn.

Maria Schneider trong phim Bản tango cuối cùng ở Paris.

Liên tục nhiều năm Bản tango cuối cùng ở Paris cuốn hút như một trong những phim gây tranh cãi nhất thế kỷ XX. Một số trường đoạn "nóng" bị cắt bỏ tại nhiều quốc gia. Trường đoạn Brando ép Schneider chấp nhận hành vi anal sex (quan hệ tình dục qua hậu môn) sử dụng bơ bôi trơn vĩnh viễn ghi dấu ấn lịch sử điện ảnh thế giới.

Bộ phim nhận được vô số đề cử nhiều tượng vàng uy tín, trong đó có Oscar. Maria Schneider thể hiện hình tượng Jeanne đăng quang giải điện ảnh David di Donatello Italy danh giá và chớp mắt trở thành một trong những sao nổi tiếng nhất. Lập tức nàng cũng được mệnh danh như biểu tượng sex.

Tiếc rằng trường đoạn anal sex do Benardo Bertolucci dàn dựng đã hủy hoại cuộc đời mới chớm nở của Maria Schneider.

Nạn nhân của bạo lực tình dục trường quay từng được Brigitte Bardot cưu mang

Maria Schneider chào đời năm 1952 ở Paris, là kết quả giây phút thăng hoa giữa siêu mẫu Rumunia Marie - Christine Schneider và sao màn bạc Pháp Daniel Yves Alfred Gelin. Trong lúc hẹn hò với Marie - Christine, Gelin đã có vợ và không bao giờ coi Maria là con đẻ.

Mẹ đơn thân nuôi bé tại thị trấn gần biên giới Pháp - Đức. Từ nhỏ đã mê phim, 15 tuổi Maria Schneider bỏ học, trốn nhà ra đi sau trận cãi vã với mẹ. Tìm đến Paris, Maria đầu quân làm người mẫu cho một hãng thời trang và nhờ thế quen biết Brigitte Bardot.

Mến thiếu nữ nhỏ tuổi can đảm, sao màn bạc nổi tiếng với biệt danh "Marilyn Monroe nước Pháp" kéo Maria về ở một phòng tại tư dinh, đồng thời tạo cho bạn trẻ mối quan hệ với ngành điện ảnh và các hãng người mẫu chuyên nghiệp.

1972, tín nhiệm đề cử của Bardot, đạo diễn Bertolucci chấp nhận Maria Schneider vào vai chính phim Bản tango cuối cùng ở Paris . Quyết định chọn đề cử của Bardot, bởi - như sau này Bertolucci chia sẻ, "Maria xui khiến tôi nhớ đến cô gái 12 tuổi Doroles Haze cám dỗ trong Lolita (tiểu thuyết đình đám của V. Nabokov). Chỉ có điều Maria còn cuốn hút hơn".

Một cảnh trong phim Bản tango cuối cùng ở Paris.

Esther Anderson, nữ diễn viên phim truyền hình Pháp gốc Jamaica, bạn thân của Maria Schneider thuật lại diễn biến sau buổi trình chiếu Bản tango cuối cùng ở Paris: "Tôi cùng Maria, hai người lần đầu xem tác phẩm bạn sắm vai chính. Maria bị sốc nặng. Bạn không hề biết, người ta đã làm gì với bản thân. Nàng hoảng loạn chạy khỏi rạp, miệng la hét: Tôi muốn chết! và gục ngã… Bản tango cuối cùng ở Paris đã hủy hoại cuộc đời Maria Schneider.

Sẵn cục bơ quết bánh mỳ bữa sáng…

41 năm sau, 2013 đạo diễn Bertolucci thừa nhận, trường đoạn cưỡng ép Schneider thực hành anal sex nhiều năm gây mặc cảm trong người xem, không hề có trong kịch bản. Sẵn cục bơ quết bánh mỳ bữa sáng, Bertolucci thỏa thuận với Brando, không ai nói trước với Schneider chuyện gì sẽ xảy ra.

Cả hai đều mong muốn, thực hiện trường đoạn thô bạo, "Maria Schneider sẽ hành xử như một người phụ nữ bình thường, thay vì một diễn viên và phản ứng của nàng trước bạo lực tình dục chân thực, tràn ngập thất vọng, hoảng loạn và căm hờn".

"Tôi là diễn viên, không phải gái mại dâm!"

Sau tai họa trên, đến cuối đời Maria Schneider sống với chấn thương tâm lý. "Thực tế cực dị thường. Tôi sắm vai trong 50 bộ phim, song mọi người, ai cũng hỏi tôi về Bản tango cuối cùng ở Paris…" - người trong cuộc không che giấu bức xúc. Chính vì thế Schneider từ chối hợp đồng đóng phim tiếp theo. Đó là phim Caligula , theo đó Schneider sẽ vào vai Drusilla, người em gái loạn luân của hoàng đế Roma. Nạn nhân bạo lực tình dục trên trường quay lý giải quyết định từ chối lời mời bằng một câu ngắn gọn: "Tôi là diễn viên, không phải gái mại dâm!"

Cùng thời gian người nổi tiếng rơi vào cạm bẫy ma túy và vĩnh viễn không yêu bất cứ đồng nghiệp khác giới nào. Năm 1974 Schneider bất ngờ tuyên bố, bản thân là lesbian (đồng tính nữ) và đối tác của nàng là nữ nhiếp ảnh gia Joan Townsend.

Maria Schneider bên người tình, nữ nhiếp ảnh gia Joane Townsend.

Bóng ma Bản tango cuối cùng ở Paris đeo bám, hành xác Schneider đến cuối đời. Sao showbiz nhiều lần phải nhập viện điều trị trầm cảm và suốt đời sau đó không thể lập lại thành công nghề nghiệp, cho dù năm 1975 người nổi tiếng từng xuất hiện bên cạnh siêu sao Jack Nicholson trong phim The Passenger.

Lần cuối "biểu tượng sex" xuất hiện trên màn ảnh rộng, phim La Cliente 2008. Ba năm sau, ngày 3/2/2011 Maria Schneider trút hơi thở cuối cùng vì bệnh ung thư.

Ngọc Báu

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//goc-khuat-showbiz-nan-nhan-cua-bao-luc-tinh-duc-truong-quay-169211205200939557.htm