Góc Juventus: Nhận cúp và tạm biệt 'đống rác' Allegri?

Đêm nay, nhiều khả năng Max Allegri sẽ lại được nâng cúp cùng Juventus. Đó nhiều khả năng là món quà cuối cùng mà vị chiến lược gia tài năng này muốn gửi tới Juventus.

'Tên rác rưởi từ thành Milano'

Ngay khi thông tin Juventus quyết định bổ nhiệm Allegri vào vai trò HLV trưởng của Juventus thay cho Antonio Conte được công bố vào ngày 16/07/2014, một làn sóng phản đối dữ dội từ chính các CĐV thành Turin đã lập tức bùng phát. Theo ghi nhận thì đã có ít nhất 300 CĐV tổ chức một cuộc biểu tình phản đối bên ngoài sân tập Vivono với trứng thối, đá,... được chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

 Allegri hoàn toàn không được chào đón từ những ngày đầu

Sở dĩ vị chiến lược gia sinh năm 1967 vấp phải quá nhiều sự phản đối, đó không chỉ đơn thuần là vì ông là người của Milan, mà chính là vì cách ông rời khỏi San Siro mới là vấn đề. Cụ thể thời điểm đó, Allegri đã bị Rossoneri sa thải vì thành tích kém cỏi của đội bóng. Rõ ràng với các CĐV Juventus, thì việc thu nạp một kẻ bất tài từ chính đội bóng 'dưới cơ' của mình là điều thật khó có thể chấp nhận.

Sự thống trị tuyệt đối trong 4 năm

Tuy nhiên bỏ lại sau lưng những sự chào đón không mấy thân thiện của các CĐV thành Turin ban đầu, Allegri đã giúp Juventus đạt được hết thành công này đến thành công khác trong 4 năm qua. Có nhiều ý kiến cho rằng Allegri đã gặp may khi được sở hữu bộ khung quá tốt mà Conte để lại, nhưng có lẽ họ đã quên rằng trong bóng đá vẫn luôn có câu nói 'vô địch đã khó, bảo vệ ngôi vô địch càng khó hơn.'

 Những giờ phần lớn CĐV Juventus đều muốn Allegri mãi mãi cống hiến cho đội bóng

Ấy vậy mà những gì mà Allegri làm được đâu phải chỉ dừng lại ở việc bảo vệ ngôi vương tại Serie A. Nên nhớ ông cũng đã 2 lần giúp Juventus vào tới chung kết Champions League trong 4 năm qua. Còn tại Coppa Italia, đây đã là năm thứ 4 liên tiếp Allegri đã giúp Lão bà có mặt tại trận chung kết. Nên nhớ rằng trong thời kỳ của Conte, tuy Juventus đã 3 lần vô địch Serie A, nhưng họ chưa một lần chạm tay vào danh hiệu Coppa Italia. Vậy mà dưới thời Allegri, họ lại đang hướng đến cú đúp tại giải quốc nội (Serie A và Coppa Italia) trong mùa giải thứ 4 liên tiếp.

Giờ là lúc tạm biệt

Có lẽ trong suốt 4 mùa giải làm việc tại Juventus, điều duy nhất khiến Allegri cảm thấy có lỗi với các CĐV chỉ là chưa thể giúp đội bóng vô địch tại Champions League. Tuy nhiên có lẽ ngay cả những CĐV khó tính nhất cũng chẳng dám trách ông vì điều này, vì rõ ràng với những cầu thủ đang có, những gì mà Allegri làm được đã là quá tuyệt vời.

Bản thân Allegri tuy chưa bao giờ phàn nàn về chính sách chuyển nhượng của đội bóng, nhưng có lẽ trong thâm tâm ông cũng thừa hiểu nếu muốn vô địch Champions League, ông cần đến với những đội bóng chịu... chi hơn. Đây nhiều khả năng sẽ là điểm mấu chốt trong quyết định mà Allegri sắp công bố vào cuối mùa, khi mà rất nhiều đội bóng lớn như Chelsea, PSG, Real... đang ra sức trải thảm đỏ để có được sự tài năng của ông.

Video sức mạnh của Juventus dưới thời Allegri

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-juventus-nhan-cup-va-tam-biet-dong-rac-allegri-d444613.html