'Gốc gác' súng phóng lựu MGL-VN1 Việt Nam sản xuất

Súng phóng lựu Milkor MGL do Nam Phi sản xuất được xem là 'nguyên mẫu' để Việt Nam tham khảo tự phát triển dòng súng phóng lựu bán tự động MGL-VN1 hiện đại có uy lực, sức sát thương lớn.

Trong những năm qua, với yêu cầu cấp thiết tăng cường sức chiến đấu cho bộ đội, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, tự sản xuất được không ít vũ khí khí tài đáp ứng một phần trang bị cho bộ đội. Một trong những vũ khí khí tài nhận được nhiều sự quan tâm lớn là dòng súng phóng lựu bán tự động MGL-VN1. Nguồn ảnh: QPVN

Trong những năm qua, với yêu cầu cấp thiết tăng cường sức chiến đấu cho bộ đội, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, tự sản xuất được không ít vũ khí khí tài đáp ứng một phần trang bị cho bộ đội. Một trong những vũ khí khí tài nhận được nhiều sự quan tâm lớn là dòng súng phóng lựu bán tự động MGL-VN1. Nguồn ảnh: QPVN

MGL-VN1 do nhà máy Z125 sản xuất trên cơ sở yêu cầu tìm kiếm một loại súng phóng lựu tốc độ cao thay thế cho khẩu M79 biên chế trong đơn vị bộ binh quân đội ta. Nguồn ảnh: QPVN

Về “gốc gác” MGL-VN1, khẩu súng này được cho là phát triển trên cơ sở tham khẩu súng phóng lựu Milkor MGL cỡ 40mm do công ty Milkor của Nam Phi phát triển và đưa vào sử dụng từ năm 1983. Khẩu súng này được đánh giá là một vũ khí hiệu quả, chẳng thế mà nó đã được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Military-Today

Milkor MGL thiết kế theo kiểu súng phóng lựu kiểu ổ đạn quay như súng lúc ổ quay. Kiểu thiết kế này cho tốc độ bắn lên tới 6 phát/3 giây rất hữu hiệu trong tình huống phục kích hoặc môi trường tác chiến đô thị. Nguồn ảnh: Military-Today

MGL có trọng lượng 5,3 kg, chiều dài 778/565 mm khi mở/gấp báng, với nòng dài 300 mm. Toàn bộ các chi tiết của súng được làm bằng thép. Nguồn ảnh: Military-Today

Súng sử dụng ổ đạn xoay có sức chứa 6 viên lựu cỡ 40 x 46 mm, được gắn với một lò xo có tác dụng kéo ổ đạn theo chiều kim đồng hồ sau mỗi lần bóp cò. Khi hết đạn và tái nạp xong thì phải xoay ổ đạn ngược lại để lên dây cót. Nguồn ảnh: Military-Today

Sơ tốc của lựu đạn khi bắn từ MGL đạt 76 m/s, tầm bắn hiệu quả 375 m và xa nhất đạt 400 m. Nguồn ảnh: Military-Today

Súng đạt tốc độ bắn tối đa 3 viên/giây hoặc 18-21 viên/phút. Nguồn ảnh: Military-Today

Về cơ chế bắn, một xi lanh được gắn vào dùng để cố định ổ đạn không bị lực kéo lò xo làm quay khi không cần thiết, khi bắn áp lực khí từ viên đạn sẽ mở khóa xi lanh và lò xo sẽ làm quay ổ đạn để nạp viên đạn mới và nó sẽ thực hiện liên tục như thế cho đến khi hết đạn. Báng súng của MGL có thể có thể gấp lại để tiết kiệm không gian khi di chuyển. Nguồn ảnh: Military-Today

Hệ thống ngắm cơ bản của MGL là hệ thống nhắm chuẩn trực nó cho phép xạ thủ ngắm mục tiêu với một chấm trong hệ thống và xạ thủ chỉ việc chỉnh chấm đó đến đúng mục tiêu mà không cần phải canh qua khe như điểm ruồi giúp tiết kiệm thời gian nhắm cho xạ thủ. Nguồn ảnh: Military-Today

Hệ thống ngắm này giúp cho xạ thủ có thể ngắm mục tiêu bằng cả hai mắt với một mắt nhìn vào hệ thống và một mắt nhìn mục tiêu ở bên ngoài giúp cho việc xác định mục tiêu dễ dàng hơn mà không bị thị sai ảnh hưởng nhiều đến độ chính xác. Nguồn ảnh: Military-Today

Kể từ khi đưa vào sản xuất, Milkor MGL phát triển thành khá nhiều phiên bản, trong đó thế hệ mới nhất hiện là khẩu Milkor SuperSix MGRL thiết kế năm 2012 có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau với các chế độ linh hoạt theo tùy chọn của xạ thủ. Tầm bắn xa nhất đạt tới 800-1.200m. Nguồn ảnh: Military-Today

Quân đội Mỹ cũng sử dụng Milkor MGL với đơn hàng 200 khẩu MGL-140 sau được chỉ định là súng phóng lựu M32 MGL vào năm 2005. M32 được trang bị hệ thống ngắm phản xạ M2A1 với chế độ hồng ngoại tác chiến đêm. Nguồn ảnh: Military-Today

Năm 2014, Milkor USA giới thiệu phiên bản M32A1 với nòng ngắn hơn nhưng vẫn nặng tương đương do có phần gia cố để sử dụng loại đạn mới có tầm bắn xa hơn M32. Khẩu này sau đó được Thủy quân Lục chiến Mỹ chấp thuận trang bị với định danh M32A1 MSGL, Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ trang bị với tên gọi Mk 140 Mod 0. Nguồn ảnh: Military-Today

Lính Mỹ sử dụng súng phóng lựu MGL M32 của Mỹ. Nguồn: Youtube

Gia Bảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-goc-gac-sung-phong-luu-mgl-vn1-viet-nam-san-xuat-1200797.html