GÓC CHUYÊN GIA: ĐT Anh phải đối mặt với 'canh bạc' tại World Cup 2018

Theo Nhà báo Tùng Điển - Phó Tổng biên tập báo Bóng đá, với lực lượng trẻ sẽ khiến ĐT Anh phải đối mặt với 'canh bạc' ở World Cup 2018.

Vào lúc 1h ngày mai (19/6), ĐT Anh sẽ có trận đấu ra quân tại World Cup 2018 với Tunisia. Việc chỉ phải đụng độ đối thủ dưới cơ như Tunisia nên "Tam sư" đang có cơ hội giành 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2018.

Theo nhận định của Nhà báo Tùng Điển - Phó Tổng biên tập báo Bóng đá, ĐT Anh sẽ phải đối mặt với "canh bạc" tại World Cup 2018 khi sở hữu cầu thủ quá trẻ.

Nhà báo Tùng Điển, Phó Tổng biên tập báo Bóng đá. (Ảnh: FBNV)

PV: Ngoại trừ ở World Cup 1966, xin anh cho biết nguyên nhân nào khiến ĐT Anh không được đánh giá cao ở lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh?

Nhà báo Tùng Điển: Ở mùa giải vừa qua theo thống kê của UEFA, thì có tới 70% cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Giải ngoại hạng Anh, điều đó khiến các cầu thủ nội không có nhiều đất diễn, do vậy ảnh hưởng rất nhiều tới ĐTQG.

Bên cạnh đó, trong 32 đội dự World Cup lần này, ĐT Anh là đội bóng có 100% các cầu thủ chỉ thi đấu tại giải đấu quốc nội. Chính vì điều đó khiến họ không có cơ hội tiếp xúc nhiều với nền bóng đá khác. Điều đó dẫn đến “Tam sư” gặp bất lợi hơn rất nhiều so với các đội tuyển dự lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này.

Ngoài ra, việc báo chí của xứ sở Sương mù này luôn can thiệp sâu vào những scandal của các cầu thủ, cũng khiến các cầu thủ Anh luôn phải đối mặt với nhiều áp lực từ giới truyền thông.

PV: Ở World Cup 2018, ĐT Anh có độ tuổi trung bình rất trẻ là 25,4 tuổi. Vậy theo anh đây có phải là cuộc cách mạng về con người của "Tam sư"?

Nhà báo Tùng Điển: Đây không hẳn là một cuộc cách mạng về con người của ĐT Anh, bởi tôi nghĩ đây là trường hợp bất đắc dĩ của Tam sư, điển hình nhất là ở vị trí HLV. Còn về phía các cầu thủ, ĐT Anh đang cho thấy họ không có bước đệm khi tới với World Cup 2018 khi lần lượt các cầu thủ tài năng như Lampard, Gerard… đã sớm lùi vào hậu trường. Điều đó khiến HLV Gareth Southgate buộc phải triệu tập các cầu thủ trẻ.

Và các cầu thủ này đa phần chỉ ở độ tuổi hơn 20 tuổi. Họ có sức mạnh và khao khát cống hiến nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Tôi nghĩ đây như một canh bạc với ĐT Anh ở World Cup 2018, do vậy tôi nghĩ đây có thể gọi là cách mạng hay còn gọi là trường hợp bất đắc dĩ của ĐT Anh.

PV: Anh đánh giá thế nào về cơ hội của ĐT Anh tại World Cup 2018?

Nhà báo Tùng Điển: Ở bảng G, ĐT Bỉ là ứng viên số một, do vậy tôi nghĩ ĐT Anh nhiều khả năng sẽ lọt qua vòng bảng với vị trí thứ 2. Theo phân nhánh ở vòng 1/16, nếu vượt qua vòng bảng, ĐT Anh sẽ chỉ phải gặp một trong 4 đội ở bảng H, nơi có sự hiện diện của Ba Lan, Colombia, Senegal và Nhật Bản. Chỉ phải gặp đối thủ vừa sức nếu vượt qua vòng bảng, ĐT Anh đang có cơ hội lớn để tiến sâu tại World Cup 2018.

PV: Còn với Tunisia, liệu đây có phải là đội bóng dễ bị bắt nạt tại bảng G?

Nhà báo Tùng Điển: Tunisia đã có lần thứ 5 dự World Cup, nhưng tôi nghĩ đội bóng này vẫn là ẩn số tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nói về lực lượng của Tunisia, thì đội bóng này không có cá nhân nào nổi bật nhưng đội bóng tới từ châu Phi này cũng có độ tuổi rất trẻ và rất giàu sức bật. Trong quá khứ, Tunisia cũng đã từng cầm hòa với ĐT Bỉ ở World Cup 2002. Do vậy, đội bóng này hoàn toàn có thể tiếp tục tạo được bất ngờ tại World Cup năm nay.

PV: Với việc chỉ phải đụng độ Tunisia, vậy theo anh đây có phải là cơ hội cho hàng công của ĐT Anh thể hiện hay không?

Nhà báo Tùng Điển: Hiện tại hàng công của ĐT Anh có những cái tên như Harry Kane, Raheem Sterling hay Dele Alli… đã rất thành công trong mùa giải vừa qua. Nên nếu giữ được phong độ thì tôi nghĩ Harry Kane sẽ có cơ hội lớn để bước chân vào vũ đài cho các cầu thủ lớn hay những chân sút và anh sẽ được vinh danh tại World Cup.

PV: Anh dự đoán tỷ số gì về trận đấu giữa Tunisia và Anh?

Nhà báo Tùng Điển: Tôi nghĩ nếu ĐT Anh nhập cuộc và đá đúng sức của mình thì có thể tỷ số sẽ là 2-0 nghiêng về phía Tam Sư.

PV: Vâng xin cảm ơn anh./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/goc-chuyen-gia-dt-anh-phai-doi-mat-voi-canh-bac-tai-world-cup-2018-776094.vov