Góc chiến thuật Đức – Mexico: “Phù thủy” và đòn phủ đầu siêu hạng

ĐT Mexico áp đảo về số cơ hội dứt điểm và cả tỉ lệ kiểm soát bóng nhưng họ đã để đối thủ đánh phủ đầu từ quá sớm bằng những tình huống đánh vỗ mặt nên không thể gượng dậy.

Video trận bán kết Confederations Cup 2017 giữa Đức và Mexico:

Trẻ người nhưng không non dạ

Đến với Confederations Cup năm nay, ĐT Đức của HLV Joachim Low ra mắt một loạt nhân tố trẻ với tuổi đời trung bình chỉ từ 22-23 tuổi. Tuy nhiên, “Những cỗ xe tăng” vẫn không mấy khó khăn để kết thúc bảng B với ngôi đầu bảng.

ĐT Đức đã chọn cách tiếp cận trận đấu quá hoàn hảo khi đối đầu ĐT Mexico

Đối đầu với Mexico – đội bóng từng cầm hòa nhà ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha trong trận đấu sinh tử ở Sochi (Nga), ĐT Đức vẫn tự tin ra sân với sơ đồ 3-4-2-1 với Timo Werner đá trung phong, trong khi đội trưởng Julian Draxler và Lars Stindl làm 2 “vệ tinh” ngay phía sau.

Trong sơ đồ tương tự Chelsea của Conte mùa vừa qua này, 2 cánh của “Die Mannschaft” được giao cho Jonas Hector (cánh trái) cùng Benjamins Henrichs (cánh phải) và quả thật bộ đôi này đã chơi rất tốt.

ĐT Đức nhập cuộc với thế trận pressing khá nhanh và đã gây được bối rối cho hàng thủ bên phía Mexico. Về phần mình, đội bóng Bắc Trung Mỹ vẫn ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc từng giúp họ cầm hòa Bồ Đào Nha và đánh bại chủ nhà Nga ở vòng bảng.

Tuy nhiên, sai lầm của Mexico là họ phòng ngự biên quá lơi lỏng và để mắt quá nhiều đến tiền đạo cắm Timo Werner của ĐT Đức nên đã phải trả giá đắt.

Chỉ 1 phút 48 giây (từ phút thứ 6 đến phút thứ 8), những kẽ hở giữa hậu vệ trái Alanis và trung vệ Moreno của đội bóng khu vực CONCACAF đã bị nhà ĐKVĐ World Cup khai thác triệt để với người dứt điểm ghi bàn cho Đức đều là Leon Goretzka.

Tiền vệ mang áo số 8 thực sự cho thấy khả năng dứt điểm quá tuyệt vời của anh từ những tình huống đánh biên bên cánh phải theo hướng tấn công của ĐT Đức. Nếu như bàn mở tỉ số ở phút thứ 6 của Goretzka là một pha đệm bóng tinh tế sau đường chuyền ngang của Benjamin Hendrichs thì pha lập công thứ 2 sau đó chỉ gần 2 phút là một pha thoát xuống đón đường chọc khe và dứt điểm nhẹ nhưng đủ hiểm của anh.

Tiền vệ mới 22 tuổi thuộc biên chế Schalke 04 đã có cú đúp chóng vánh để vươn lên dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Confederations Cups năm nay (3 bàn) và giáng cho Mexico 2 cú đấm “vỗ mặt” ngay từ những phút đầu trận.

Vũ khí từ những pha phối hợp nhanh, với sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh và nhạc trưởng Julian Draxler tiếp tục được phát huy ở bàn thắng thứ 3 của ĐT Đức. Chính tiền vệ số 7 chuyền bóng xuống cánh trái để Hector căng ngang “dọn cỗ” cho Timo Werner ghi bàn thứ 3 của anh ở giải.

Ngoại trừ bàn thua từ cú sút xa không thể cản phá từ chân của Marco Fabian phút 89, tuyển Đức đã có một trận đấu hoàn hảo. Ngay cả 2 nhân tố vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 như Emre Can hay Amin Younes cũng đã tỏa sáng khi phối hợp cùng nhau để tạo nên bàn ấn định kết quả thắng 4-1 trước Mexico.

Sự lọc lõi của “thầy phù thủy” nước Đức

Trên sân Olimpiyskiy ở Sochi (Nga) rạng sáng nay, HLV Joachim Low (ĐT Đức) đã tỏ ra cao tay hơn người đồng nghiệp Carlos Osorio (ĐT Mexico) rất nhiều.

Low chủ động để đội bóng của mình đánh phủ đầu, tận dụng khả năng đoạt bóng nhanh và phản công sắc lẹm của đội mình để khai thác vào kẽ hở giữa trung vệ và hậu vệ trái đối phương.

Sau khi Goretzka có cú đúp khi trận đấu chỉ mới diễn ra được 8 phút đầu, Đức gần như nhường hẳn thế trận cho Mexico. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Bắc Trung Mỹ đã không thể một lần ghi bàn trong hiệp 1 vì sự vô duyên của Chicharito hay Giovani Dos Santos.

ĐT Mexico dứt điểm cầu môn đến 26 lần và 8 lần trong số đó trúng đích, kiểm soát bóng đến 61% cả trận nhưng chỉ 1 lần ghi bàn vào lưới ĐT Đức

Sang hiệp 2, HLV Joachim Low lại bất ngờ đẩy cao nhịp độ chơi đôi công và những bàn thắng tới tấp giúp họ dẫn 3-0 rồi thắng 4-1 khi đối thủ mất tập trung lúc đầu và cuối hiệp này đã cho thấy khả năng tấn công đa dạng từ nhiều tuyến của ĐT Đức.

Một chiến thắng xứng đáng dành cho “Die Mannschaft” giúp họ lần đầu tiên vào chung kết Confederations Cup và có 2 đại diện sáng giá cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới” (Goretzka và Werner, cùng 3 bàn).

Phía trước ĐT Đức là một ĐT Chile đã 2 năm liền vô địch Copa America và đã loại được Bồ Đào Nha để có mặt ở trận chung kết thứ 3 tại các giải đấu lớn trong 3 năm liên tiếp. Nhưng nếu thầy trò Joachim Low vẫn chơi tốt được như khi gặp Mexico, khả năng họ lần đầu lên đỉnh Confederations Cup là không hề nhỏ.

Đăng Đức

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/goc-chien-thuat-duc-mexico-phu-thuy-va-mieng-danh-bien-sieu-hang-c9a543316.html