GÓC CAY CÚ: Thua thảm hại, cầu thủ gốc Việt của Campuchia 'tung cước' với học trò thầy Park

Cầu thủ U22 Campuchia dường như đã mất bình tĩnh khi U22 Việt Nam vươn lên dẫn đầu với tỉ số cách biệt.

Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam - U22 Campuchia tại vòng bán kết SEA Games 2019 đã khép lại với chiến thắng đậm 4-0 nghiêng về thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đây có thể nói là một trận đấu không quá áp lực với học trò của thầy Park song đội quân áo đỏ lại phải đương đầu với những tình huống phạm lỗi bất chấp của đối thủ.

Ở phút 16, tiền vệ Trọng Hoàng bị cầu thủ Mao Piseth phạm lỗi thô bạo khiến anh đau đớn nằm sân, 2 đầu gối bật máu. Đáng chú ý nhất là ở phút 49, trong một tình huống đá phạt góc, cầu thủ số 14 Sokpheng Keo đã có pha đánh vào mặt Thành Chung khi hai bên đang lời qua tiếng lại.

Kết quả Sokpheng Keo đã phải nhận một thẻ vàng. Đây được xem hình phạt khá nhẹ với cầu thủ này. Sokpheng Keo là cầu thủ gốc Việt. Anh có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh.

Hành động của các cầu thủ U22 Campuchia được cho là "cay cú" khi để U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỉ số cách biệt.

Vân Anh
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/cau-thu-goc-viet-danh-thanh-chung-n-204805.html