Góc BLV Quang Huy: M.U không còn lựa chọn khác; Muộn rồi Arsenal!

Chia sẻ với BongDa.com.vn, BLV Quang Huy nhìn nhận, Man United phải buông Ngoại hạng Anh là điều cần thiết. Trong khi đó, Arsenal đã muộn trong cuộc chiến Top 4.

. Cuối cùng thì Chelsea cũng đã giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh sớm 2 vòng đấu sau chiến thắng trước West Brom. Đâu là nguyên nhân chính giúp Chelsea chơi hay đến thế ở mùa giải này?

+ Nhìn lại hành trình lên ngôi vô địch của The Blues, với tôi, những yếu tố sau đây là tiên quyết: Thứ nhất, đó là cuộc cách mạng nhân sự của HLV Conte khi ông vừa đặt chân đến Stamford Bridge. Những công thần như John Terry, Oscar, Obi Mikel, Ivanovic bị loại khỏi kế hoạch, thay vào đó là những tân binh như Kante, Alonso, David, Luiz.

Thứ hai, đó là một bộ khung ổn định với những cái tên như Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Marcos Alonso, Moses, Matic, Kante, Eden Hazad, Pedro, Diego Costa thường xuyên ra sân cùng nhau trong suốt mùa giải.

Cuối cùng, đó là việc Conte làm chủ được phòng thay đồ. Có thể nói, đây được xem là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng làm nên thành công của Chelsea mùa này. Điều mà người tiền nhiệm Jose Mourinho đã thất bại.

. Trận đấu giữa Tottenham và Man United đã diễn ra kém kịch tính như mong đợi bởi Quỷ đỏ đã chủ động buông Ngoại hạng Anh. Liệu đây có phải là quyết định chính xác của HLV Jose Mourinho khi mà Europa League vẫn còn là một thử thách khó nhằn?

+ Với tình thế của M.U hiện giờ thì chúng ta nên thông cảm những gì mà thầy trò HLV Jose Mourinho lựa chọn. Đồng ý Europa League vẫn còn là một thử thách khó nhằn, nhưng tôi cho rằng thầy trò Mourinho không còn lựa chọn nào tốt hơn cho mình thời điểm này, khi buông Ngoại hạng Anh để tập trung cho đấu trường này.

. Sau 37 vòng đấu, cả 3 suất xuống hạng đã sớm được xác định. Phải chăng đây là mùa giải thiếu hẳn sự cạnh tranh và tính hấp dẫn?

+ Tôi không nghĩ như thế. Bởi một giải đấu có 38 vòng mà đến vòng 37 mới xác định được đội vô địch và những cái tên xuống hạng thì không thể nói là không hấp dẫn.

Hơn nữa, để lên ngôi vô địch, Chelsea đã tập trung và nỗ lực tối đa suốt cả mùa, trong khi với các rớt hạng, họ đã chiến đấu hết mình nhưng không thể thay đổi được số phận.

. Man City, Arsenal và Liverpool sẽ cạnh tranh 2 suất còn lại dự Champions League. Đội nào có cơ hội nhiều hơn?

+ Tôi nghĩ đó sẽ là Liverpool và Man City. Hai đội này không những có lợi thế về điểm số, mà phong độ, sự tập trung cũng cho thấy đang hết sức ổn định. Không phủ nhận những gì mà Arsenal đang làm được là rất tốt, song dường như nỗ lực của thầy trò HLV Wenger đã quá muộn.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Video trận Tottenham 2-1 Man Utd:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 20:53 15/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-blv-quang-huy-mu-khong-con-lua-chon-khac-muon-roi-arsenal-d393452.html