Góc BLV: ĐT Việt Nam sẽ cùng với ĐT Malaysia vào bán kết AFF Cup 2020?

Theo nhận định của BLV Việt Anh, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ là 2 đội bóng của bảng B giành vé vào vòng bán kết AFF Cup 2020.

19h30 tối nay (19/12), ĐT Việt Nam sẽ đá lượt trận cuối với ĐT Campuchia tại vòng bảng AFF Cup 2020. Nhà đương kim vô địch chỉ cần một kết quả hòa là giành vé vào bán kết, nhưng nếu muốn dẫn đầu, thầy trò HLV Park Hang Seo phải thắng ĐT Campuchia càng đậm càng tốt. Tuy nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ này không phải là dễ, khi ĐT Campuchia tiến bộ rất nhanh trong thời gian gần đây. Phóng viên VOV.VN có cuộc trao đổi với BLV Việt Anh để phân tích, nhận định về trận đấu này.

PV: Thưa BLV Việt Anh, ĐT Campuchia đã có những tiến bộ rõ rệt và chơi rất tốt ở AFF Cup 2020, anh ấn tượng gì ở đội bóng này?

BLV Việt Anh: ĐT Campuchia được đánh giá là một bất ngờ thú vị ở giải đấu năm nay. Dù chưa thể thay đổi sự phân nhóm của bóng đá Đông Nam Á với Việt Nam – Thái Lan – Singapore – Malaysia – Indonesia và Philippines với nhóm còn lại, nhưng họ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với chính mình trước đây. Với một đội hình trẻ nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2023, ĐT Campuchia chơi tự tin, kiểm soát bóng (thống kê cho thấy họ kiểm soát bóng nhiều hơn, trước các đối thủ mạnh hơn là Malaysia và Indonesia). Thứ hai là họ ghi bàn ở cả 3 trận đã đấu điều mà ngay cả ĐT Việt Nam cũng không làm được điều này, trong đó đáng chú ý là màn rượt đuổi với Indonesia.

ĐT Campuchia dưới sự chỉ đạo của HLV Honda chơi khá tốt ở AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty).

ĐT Campuchia dưới sự chỉ đạo của HLV Honda chơi khá tốt ở AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty).

PV: ĐT Campuchia có đặc biệt và vũ khí gì lợi hại của đội bóng này mà ĐT Việt Nam cần lưu ý ở cuộc so tài tối nay là gì?

BLV Việt Anh: Thực tế thì dù có tiến bộ, Campuchia vẫn thua 2 trận và không còn cơ hội đi tiếp, nhưng đó cũng chính là ưu thế của họ ở trận gặp Việt Nam – ra sân và chơi bóng, tích lũy kinh nghiệm mà không phải lo lắng về kết quả chung cuộc. Ngược lại, ĐT Việt Nam không giành được vé sớm và sẽ phải có những tính toán ở trận đấu này. Ưu thế thứ hai của đội bóng này là sức trẻ, được khích lệ sau những trận đấu trước, đánh giá là thành công. Đó chính là những ưu thế của ĐT Campuchia, còn xét về những yếu tố khác như từng vị trí của các cá nhân, đối đầu, đẳng cấp…thì rõ ràng vẫn còn khoảng cách khá xa giữa hai đội ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia.

PV: Thái Lan đã vào bán kết với ngôi đầu bảng A, liệu Việt Nam có né đối thủ bằng việc tung ra sân đội hình mạnh nhất, thắng Campuchia với tỉ số đậm nhất có thể không thưa anh?

BLV Việt Anh: ĐT Việt Nam hòa là vào bán kết, nhưng dưới thời HLV Park thì không bao giờ đội bóng ra sân với tâm thế thủ hòa. Chắc chắn sẽ có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát bởi như đã nói, là sự chênh lệch đẳng cấp. Campuchia thì không thể chơi như Indonesia cho dù họ xác định chơi “tử thủ”. Thậm chí HLV ĐT Campuchia - Ryu Hirose khẳng định ông muốn đội bóng của mình chơi tấn công trước ĐT Việt Nam, nếu như họ thực sự chơi như vậy, đó là thuận lợi cho ĐT Việt Nam để có chiến thắng dễ dàng.

ĐT Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia là vào bán kết (Ảnh: Getty).

Thái Lan cho thấy sức mạnh của mình khi đánh bại Singapore bằng đội hình nhiều cầu thủ dự bị. Tránh họ ở bán kết là điều hợp lí và ĐT Việt Nam sẽ đá phủ đầu Campuchia để hướng tới trận thắng với tỷ số cách biệt nhất có thể nhằm so đọ chỉ số.

PV: Hành trình của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2020 khá tương đồng với AFF Cup 2018 và người hâm mộ đang nghĩ về một chiến thắng 3-0 trước Campuchia để vào bán kết, liệu tỉ số của năm 2018 có lặp lại không?

BLV Việt Anh: Chúng ta gặp Campuchia 8 lần và thắng cả 8, trong đó có 6 trận ở đấu trường AFF Cup. Chưa có gì cho thấy họ có thể thay đổi cục diện ở lần gặp nhau này và các học trò của HLV Park hoàn toàn có thể tái lập chiến thắng 3-0 như cách đây 3 năm.

PV: Cùng giờ với trận đấu của ĐT Việt Nam với ĐT Campuchia là màn so tài của ĐT Indonesia với ĐT Malaysia, anh có nhận định gì về trận đấu này?

BLV Việt Anh: Trận này rõ ràng căng thẳng hơn so với cặp đấu ĐT Việt Nam với ĐT Campuchia. Trình độ hai đội gần nhau hơn và ý nghĩa cùng quyết liệt hơn. Indonesia chỉ cần hòa trong khi Malaysia buộc phải thắng nếu muốn giành quyền đi tiếp. Điều đó khiến đội bóng của ông Tan Cheng Hoe buộc phải tấn công, trong khi Indonesia có thể đá phòng ngự phản công. Kết quả đối đầu trong lịch sử giữa 2 đội là ngang nhau, nhưng ở 2 lần so tài gần nhất Malaysia đều thắng. Tuyển Malaysia sẽ hướng tới 1 bàn thắng sớm ở trận đấu này nhằm phá thế phòng ngự phản công của Indonesia

ĐT Malaysia đang bị dồn vào chân tường (Ảnh: Getty).

PV: Malaysia đang bị dồn vào chân tường và “Những chú hổ” cũng là đối thủ rất khó chịu của Indonesia, liệu rằng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có thể lách qua khe cửa hẹp không? Anh dự đoán bảng B những đội nào sẽ vào bán kết?

BLV Việt Anh: Malaysia chắc chắn nghiên cứu trận đấu của ĐT Việt Nam với ĐT Indonesia nhằm giải quyết trường hợp đối thủ chơi phòng ngự chặt để đưa trận đấu đến kết quả hòa. Thực ra kịch bản này cũng tương đối mạo hiểm với Indonesia bởi 1 bàn thắng có thể làm thay đổi tất cả. Dù ở thế khó hơn, nhưng tôi cho rằng, ĐT Malaysia sẽ vượt qua ĐT Indonesia để cùng ĐT Việt Nam vào bán kết.

PV: Xin cảm ơn anh./.

PV/VOV.VN (Thực hiện)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/goc-blv-dt-viet-nam-se-cung-voi-dt-malaysia-vao-ban-ket-aff-cup-2020-post912713.vov