Góc ảnh: Dưa hấu mắc kẹt vì dịch Corona

Trong ảnh là điểm bán dưa hấu tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) mới lập từ chiều 4-2.

Chị Đặng Thị Phi Loan, chủ điểm bán dưa hấu nói trên, cho hay: Chị quê ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, chuyên xuất khẩu dưa qua thị trường Trung Quốc. Trước vụ dưa này, chị đã đặt tiền cọc mua 9.000 tấn dưa ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Nay đến thời điểm xuất dưa sang thị trường Trung Quốc thì bị dịch cúm Corona nên việc xuất dưa đi thị trường này gặp khó. Bí quá chị đành chuyển dưa đi bán lẻ ở thị trường nội tỉnh với những trái dưa từ 5 kg trở lên, giá 5.000 đồng/kg.

Do không xuất đi Trung Quốc được, chị Loan lập điểm bán dưa hấu tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Ảnh: VÕ QUÝ

Do không xuất đi Trung Quốc được, chị Loan lập điểm bán dưa hấu tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Ảnh: VÕ QUÝ

Chiều 3-2, tỉnh Quảng Ngãi đã cho học sinh tạm nghỉ học để tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ các trường học. Đồng thời, tỉnh cũng đã bố trí các đơn vị y tế sẵn sàng tiếp nhận, thu dung cách ly các trường hợp nhiễm bệnh. Hiện Quảng Ngãi đã cách ly 227 lao động Trung Quốc quay lại tỉnh làm việc và chuẩn bị tiếp nhận 130 lao động từ vùng dịch trở về.

VÕ QUÝ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/goc-anh-dua-hau-mac-ket-vi-dich-corona-887502.html