Gỡ vướng cho dự án khu dân cư sinh thái

Các doanh nghiệp đang rất mong mỏi chính quyền tỉnh Khánh Hòa công khai minh bạch trong việc giải quyết, để dự án Vườn Tài tiếp tục được triển khai.

Năm 2011, dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài, với quy mô 15,06 ha, được UBND tỉnh Khánh Hòa ra thông báo chấp thuận địa điểm và cấp phép đầu tư. Tiền sử dụng đất của dự án cũng được phép dùng để đầu tư xây dựng đường số 74 có lộ giới 35m. Thế nhưng, cũng chính từ dự án này, giờ đây, các doanh nghiệp dồn tâm huyết triển khai lại đang rơi vào cảnh phải kêu cứu.

Vào tháng 04/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ra thông báo số 192/TB-UBND, trong đó có nội dung bãi bỏ công văn số 936 - qua đó được hiểu rằng UBND tỉnh không cho phép khấu trừ, tiền sử dụng đất giữa con đường 74 và diện tích đất 5% (do UBND xã Vĩnh Hiệp quản lý) ở khu vực quy hoạch dự án Vườn Tài. Trong khi đó, Công ty Quang Thanh và Phúc Hậu đã chi gần 20 tỉ đồng, ứng tiền bồi thường trước cho các hộ dân và thi công xây dựng tuyến đường số 74. Ngoài ra, đã thỏa thuận bồi thường xong với dân được 2ha.

Đáng nói, ngay sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa ra thông báo cho phép dự án Vườn Tài tiếp tục triển khai vào tháng 4/2017, tháng 7/2017, tỉnh Khánh Hòa lại đổi ý ra thông báo chỉ đạo "tham mưu xử lý thu hồi dự án" với lý do số liệu, báo cáo về dự án này "chưa chính xác, thiếu trung thực".

Đối mặt với hàng loạt khó khăn, doanh nghiệp từ TP.HCM là Công ty CP bất động sản Quang Thanh và Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu đang rất mong mỏi chính quyền tỉnh Khánh Hòa công khai minh bạch trong việc giải quyết, để dự án Vườn Tài tiếp tục được triển khai theo đúng quy định.

Đặng Quang (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/go-vuong-cho-du-an-khu-dan-cu-sinh-thai-20171121173537125.htm