Gỡ từng mắt xích trong đường dây buôn ma túy liên tỉnh

Đường dây mua bán ma túy số lượng lớn, với 7 đối tượng liên quan đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bóc gỡ.

Những ngày đầu năm 2018, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phát giác đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, hoạt động tập trung tại địa bàn TP. Hạ Long.

Các đối tượng chính trong vụ án

Từ các tài liệu trinh sát, ban chuyên án dựng được đối tượng nghi vấn đầu tiên là Nguyễn Quang Nhất (SN 1984, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long). Nhất thường mua ma túy từ Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên về cung cấp cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn TP Hạ Long.

Hợp tác tích cực với Nhất là đối tượng biệt danh Hiếu “Hành”. Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch bắt giữ thành công Hiếu “Hành”, và lập tức, nguồn ma túy đưa về Hạ Long qua đường dây này bị chững lại. Không vừa, Nguyễn Quang Nhất tìm cách chuyển hướng.

Đêm 24-4, các tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh theo sát di biến động của Nhất, sau đó bắt quả tang đối tượng đang chờ giao dịch trước cửa một khách sạn trên địa bàn. Khám xét khẩn cấp nhà của Nhất, CQĐT thu giữ gần 37 gam ma túy.

Mở rộng điều tra, ngày 25-4, ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Thu Huyền (SN 1986), Lê Văn Nam (SN 1990) và Chu Văn Hùng (SN 1985), cùng trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận Nam và Hùng chuyên giúp Huyền giao dịch ma túy. Đáng chú ý, mỗi lần giao dịch, Nam lấy tên giả là Tùng, và thường nhận tiền qua thẻ ATM hoặc qua hiệu vàng.

Về phần Nguyễn Thu Huyền, đối tượng khai nhận thường lấy ma túy của Nguyễn Thu Hiền (SN 1983, có 3 tiền án), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; và Đỗ Quang Tuấn Anh (SN 1995), trú tại Ứng Hòa, Hà Nội. Đến thời điểm này, các đối tượng trên cũng đã bị CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ để mở rộng điều tra.

M.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/go-tung-mat-xich-trong-duong-day-buon-ma-tuy-lien-tinh/767471.antd