Gỡ phong tỏa 'điểm nóng' Thanh Xuân Trung, nơi ghi nhận gần 600 ca mắc COVID-19

Đúng 0h ngày 29/9, UBND quận Thanh Xuân đã chính thức gỡ bỏ cách ly y tế đối với ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung – quận Thanh Xuân – Hà Nội).

Từ ngày 23/8, quận Thanh Xuân đã ra quyết định cách ly y tế đối với ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi khi phát hiện các ca mắc COVID-19. Tính đến thời điểm hiện nay đã có gần 600 ca mắc COVID-19 trong khu vực và lân cận, đây được xem là một trong những "điểm nóng" phức tạp nhất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thời điểm dịch bùng phát mạnh, "điểm nóng" Thanh Xuân Trung đã liên tục ghi nhận hàng chục ca bệnh mỗi ngày. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND quận đã tiến hành chuyển bớt gần 1.200 người lên cách ly tại KTX trường ĐH FPT (Láng Hòa Lạc) để thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh.

Người dân treo cờ Tổ quốc tại khu vực được gỡ bỏ phong tỏa.

Đúng 0h 29/9, lực lượng chức năng đã tiến hành gỡ bỏ phong tỏa đối với 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Đông đảo người dân tại đây tỏ ra vui mừng, xúc động khi hơn 1 tháng qua dịch đã khiến cuộc sống, sinh hoạt bị đảo lộn.

Ngay sau khi được gỡ bỏ phong tỏa, ông Trịnh Thái Hùng (59 tuổi) là người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi vui mừng có mặt để trở về nhà nói: "Tôi bị mắc COVID-19 từ ngày 25/8, dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ thầy thuốc đến ngày 9/9 tôi khỏi bệnh và được cách ly thêm 14 ngày tại Nhà khách Sơn La. Nay khu vực được gỡ bỏ phong tỏa không chỉ bản thân mà hàng nghìn người dân trong khu vực đều vui mừng khôn nguôi".

Dù kết thúc cách ly y tế vào 0h ngày 29/9, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch phường Thanh Xuân Trung đã thông báo tới toàn thể người dân ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi vẫn phải theo dõi sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình.

Người dân cần thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng; thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K" và theo đúng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, TP, quận và phường về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp ho, sốt, cần khai báo y tế ngay qua website tokhaiyte.vn hoặc qua ứng dụng Bluezone hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//go-bo-phong-toa-diem-nong-thanh-xuan-trung-noi-ghi-nhan-gan-600-ca-mac-covid-19-169210929073054505.htm