Gó phần nâng tầm du lịch

Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) tại Đà Nẵng từ ngày 6 -11/11 thành công tốt đẹp. Thành công của APEC không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mà theo các chuyên gia, APEC đã để lại cho các quan khách, các doanh nghiệp hàng đầu thế giới nhiều ấn tượng tốt đẹp về hệ thống dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng của Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn tới đây sẽ có làn sóng đầu tư và du lịch mới vào Việt Nam.

Chưa bao giờ những ngày cuối tháng 10 và nửa đầu tháng 11, thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng lại nhộn nhịp và đón lượng khách khổng lồ như vậy. Với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước là phải tổ chức một kỳ APEC thật thành công, thật ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế, nên nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề không chỉ cho ban tổ chức, Thành phố Đà Nẵng mà ngay công động doanh nghiệp, những đơn vị có khách sạn, ngủ nghĩ dưỡng tại thành phố biển này. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, bằng sự cố gắng không mệt mỏi, các doanh nghiệp có hệ thống lưu trú, khách sạn, dịch vụ, nhà hàng đã làm hết sức mình để góp phần làm cho tuần lễ APEC thành công rực rỡ.

Phái đoàn của Mỹ dự Hội nghị APEC 2017 tấp nập làm thủ tục tại Tổ hợp căn hộ khách sạn Hòa Bình Green Đà Nẵng

Tổ hợp căn hộ khách sạn Hòa Bình Green Đà Nẵng với quy mô hơn 1.600 phòng khách sạn và căn hộ cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đa dạng được cho là lớn nhất Việt Nam là ví dụ điển hình. Ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình chia sẻ: “Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của Tuần lễ cấp cao APEC cũng như hiệu ứng tích cực mà sự kiện chính trị trọng đại này sẽ tạo ra đối với du lịch Đà Nẵng trong tương lai. Chúng tôi vừa thiết kế, vừa thi công và hoàn thiện chỉ trong vòng 15 tháng để hoàn thành một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao theo đúng tiến độ cam kết với chính quyền Đà Nẵng để kịp đưa vào phục vụ Hội nghị APEC. Có thể nói, đây là công trình được xây dựng nhanh nhất và an toàn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi chân thành cám ơn các đồng chí lãnh đạo, các cấp các ngành của TP Đà Nẵng đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi để dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng kịp hoàn thành chào đón sự kiện chính trị quốc tế quan trọng nhất của đất nước; tôi cũng gửi lời cám ơn tới những người thợ xây lắp và những cộng sự đã cùng chung tay xây dựng nên công trình kỳ vĩ này .”

Theo ông Đường, Tổ hợp căn hộ khách sạn này chỉ khách thành vào đầu tháng 10, tuy nhiên đến ngày 20/10/2017 khi phái đoán của Mỹ dự Hội nghị cấp cao thì họ đã ưng ý ngay và tiến hành thuê hết toàn bộ tòa tháp A với quy mô số lượng người lưu trú lên gần 500. Ngoại trừ Tổng thống Donald Trump và ngoại trưởng, thì hầu hết phái đoàn của Mỹ đều lưu trú nơi đây.

Cơ trưởng chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Donald Trump viết lời cảm ơn

Ông Đường tiết lộ, mặc dù mới đưa vào sử dụng, nhưng với phương châm dịch vụ phải tốt nhất, giá cả phải phù hợp nhất để góp phần cho kỳ APEC thành công. Tuy nhiên, kết thúc tuần lễ cấp cao APEC 2017, các cán bộ, nhân viên quản lý của Tổ hợp hết sức bất ngờ vì “không ngờ” được tất cả các đoàn khách của phía Mỹ tham gia APEC 2017 như Cơ trưởng chuyên lái chuyên cơ cho Tổng thống đánh giá rất cao. “Đây chính là thành công nhất không đối với Tổ hợp căn hộ khách sạn Hòa Bình Green Đà Nẵng”- ông Đường cho hay.

Với tư cách là nhà đầu tư, khi được hỏi ngành du lịch – dịch vụ chúng ta cần phải làm gì để hút khách hậu APEC? Ông Đường cho hay, quan trọng phải hội tụ đủ hai yếu tố: Giá thành và chất lượng. Ví như Tổ hợp tại Đà Nẵng, tiêu chuẩn trên 5 sao, tất cả hệ thống từ phòng vệ sinh, phòng tắm... đều được dát vàng, mái có bể bơi vô cực lớn nhất Đông Nam Á, song giá thuê trung bình cũng chỉ hơn 100 USD/đêm (ngoại trừ các phòng VIP dành cho nguyên thủ); trong khi đó cùng loại phòng, thì giá tại Việt Nam rất cao lên tới 200- 300 USD/ngày/đêm. Ông Đường lưu ý thêm, nên nhớ ở Thái Lan hay Malaysia... giá các khách sạn hạng 5 sao cũng chỉ dao động từ 100- 150 USD phòng/ngày/đêm thôi (24 tiếng). Do vậy, APEC là cơ hội có một không hai cho du lịch Việt Nam. Song để đạt hiệu quả cao nhất, thì hệ thống khách sạn, nhà hàng, dịch vụ... du lịch của chúng ta không nâng tầm chất lượng và hạ giá thành.

PV - H.P

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/go-phan-nang-tam-du-lich-64363.html