Gỡ lệnh cấm xe đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long

Sáng nay (26/4) hàng rào và các barie ngăn phương tiện ở hai đầu đường vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) đã được dỡ bỏ, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Sáng nay (26/4) trao đổi với Thời Đại, lãnh đạo Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội cho biết, lệnh cấm trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long đã được dỡ bỏ, các phương tiện lưu thông bình thường.

"Do lưu lượng đi lại trên đường trên cao Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long đông nên việc cấm đường tại đây khiến cho giao thông tại các tuyến đường bên đưới gặp rất nhiều áp lực. Lực lượng CSGT đã phải rất vất vả để phân luồng và điều tiết giao thông" - Lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết.

Đến sáng nay, việc thi công các ramp (đường nhánh) lên xuống đường vành đai 3 trên cao (từ ngày 21h ngày 23/4 đến 5h sáng ngày 26/4) đã hoàn tất. Tại các điềm đầu, cuối của đường vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long), các barie, rào chắn đã được dỡ bỏ. Các phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường.

"Tiết trời mưa gió và se lạnh trong sáng nay cũng khiến cho lượng phương tiện ôtô tăng cao đột biến, tuy nhiên việc hết lệnh cấm tại tuyến đường vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) cũng làm cho các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường bên dưới" - Lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết thêm.

Lệnh cấm trên đường vành đai 3 trên cao đã hết hiệu lực, các phương tiện lưu thông bình thường.

Lệnh cấm trên đường vành đai 3 trên cao đã hết hiệu lực, các phương tiện lưu thông bình thường.

Như tin đã đưa, Sở Giao thông vận tải Hà Nội có văn bản cấp phép cho Ban Quản lý dự án Thăng Long rào chắn trên đường vành đai 3 trên cao, phục vụ thi công ramp lên xuống của dự án cầu cạn.

Theo đó, đường vành đai 3 trên cao đoạn từ Mai Dịch (Mố A1) đến đầu cầu Thăng Long (Mố A2) sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông theo cả 2 hướng (đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long và ngược lại). Các phương tiện lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long sẽ được điều hướng, lưu thông vào đường Phạm Văn Đồng dưới thấp.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tổ chức thu gọn rào chắn trên đường Phạm Văn Đồng trong thời gian đóng đường vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - đầu cầu Thăng Long) để đảm bảo lưu lượng giao thông trên cả 2 hướng tuyến, từ phạm vi nhánh ramp Hoàng Quốc Việt đến hết phạm vi nhánh ramp cổ Nhuế, bề rộng làn đường lưu thông phía trong (làn giáp giải phân cách giữa là 8 m); bề rộng làn đường lưu thông phía ngoài (làn giáp vỉa hè) là 6m.

Phương thức rào chắn bằng barie kết hợp đèn cảnh báo, biển báo, biển cảnh báo, biển hướng dẫn giao thông phục vụ cảnh báo tại chỗ và từ xa, bố trí người hướng dẫn giao thông 24/24 giờ tại các điểm đầu đường dẫn lên mố A1 và mố A2 theo hướng di chuyển của các phương tiện,...

Bố trí người hướng dẫn giao thông tại điểm đầu vị trí rào chắn theo hướng tuyến, các điểm rào chắn thi công và nút giao thông quan trọng trên tuyên đường Phạm Văn Đồng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công.

Được biết, đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long có chiều dài khoảng 6 km, đã hình thành 3 nhánh đường kết nối lên xuống mỗi bên. Sau khi hoàn thiện thi công lao lắp ramp lên xuống của dự án cầu cạn, đơn vị thi công sẽ triển khai các hạng mục khác như xây tường bao, hoàn thiện đường dẫn kết nối với nhánh lên xuống.

Sau khi hoàn thiện hệ thống nhánh ram - dự kiến là tháng 6/2021 đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long sẽ có 3 đường nhánh kết nối lên xuống mỗi bên.

Đăng Khoa

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/go-lenh-cam-xe-duong-vanh-dai-3-tren-cao-doan-mai-dich-cau-thang-long-137322.html