Gỡ khó xác nhận liệt sĩ trong trường hợp không còn giấy tờ

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng quy trình cấp Bằng Tổ quốc ghi công, dự kiến những trường hợp đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp thân nhân đã được giải quyết chế độ nhưng do thời gian quá lâu, không còn lưu giữ được giấy tờ thì có thể sử dụng các căn cứ khác để thực hiện cấp Bằng.

Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Nam Định đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn cụ thể việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với những trường hợp hy sinh trong các cuộc kháng chiến, các địa phương đã suy tôn là liệt sĩ, thân nhân trước đây đã được thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sĩ.

Những trường hợp này nên để cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương kiểm tra, xác minh, khẳng định và chịu trách nhiệm, không quy định phải có giấy tờ chứng minh đã được giải quyết chính sách ưu đãi trước ngày 1/1/1995 như quy định hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Quy định cấp Bằng Tổ quốc ghi công theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là để công nhận một số trường hợp đã được hưởng chế độ song chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công (quy định giải quyết chế độ cho thân nhân trước khi được cấp Bằng Tổ quốc ghi công xác nhận liệt sĩ), không phải thủ tục cấp mới nên cần bảo đảm tính chặt chẽ, tránh lợi dụng để xác nhận liệt sĩ.

Các căn cứ chứng minh đã hưởng chế độ gồm rất nhiều: Quyết định hưởng trợ cấp, phiếu điều chỉnh trợ cấp, sổ nhận trợ cấp, danh sách chi trả trợ cấp... Các căn cứ này đều được lưu giữ tại nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau (cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, huyện) và cả thân nhân liệt sĩ lưu giữ.

Thực tế cũng có một số trường hợp không còn lưu giữ được giấy tờ chứng minh đã giải quyết trợ cấp, đặc biệt là đối với liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng quy trình cấp Bằng Tổ quốc ghi công, dự kiến những trường hợp đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp thân nhân đã được giải quyết chế độ nhưng do thời gian quá lâu, không còn lưu giữ được giấy tờ thì có thể sử dụng các căn cứ khác như được ghi tên trong sổ (danh sách) liệt sĩ của địa phương, được ghi tên trên nhà bia tưởng niệm liệt sĩ,... để thực hiện cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/go-kho-xac-nhan-liet-si-trong-truong-hop-khong-con-giay-to/358880.vgp