Gỡ khó khâu kiểm dịch trái cây xuất khẩu sang Mỹ

Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) đã thống nhất đồng ý cử chuyên gia sang Việt Nam để thực hiện việc kiểm dịch trái cây xuất khẩu (XK) sang Mỹ.

Thông tin trên được ông Lê Văn Thiệt - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho hay chiều 24/8.

Tuy nhiên, ông Thiệt cho biết, để thực hiện việc này, phải có chuyến bay thích hợp để đưa chuyên gia của Mỹ sang, đồng thời ở Việt Nam phải có khách sạn thích hợp theo tiêu chuẩn được phía Mỹ đưa ra để thực hiện cách ly. Điều này được Đại sứ quán Mỹ phụ trách và hiện hai bên đang thương lượng.

Thưởng lãm xoài Đồng Tháp tại sự kiện công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên sang Mỹ (ngày 18/4/2019). Ảnh: CK

Thưởng lãm xoài Đồng Tháp tại sự kiện công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên sang Mỹ (ngày 18/4/2019). Ảnh: CK

Theo tìm hiểu của PV, chiếu xạ là khâu bắt buộc phải có đối với việc XK trái cây sang Mỹ. Khi hàng được đóng gói đầy đủ, trước khi đưa vào chiếu xạ, nhân viên kiểm dịch có nhiệm vụ chọn ngẫu nhiên một vài mẫu để đưa vào phòng kiểm dịch, mở ra rồi quan sát bằng mắt thường và kính lúp. Trường hợp họ chấm đạt thì lô hàng đó được đưa vào chiếu xạ để XK, còn ngược lại nếu chấm không đạt, thì lô hàng đó sẽ bị hủy, không chiếu xạ được.

Do dịch COVID-19, APHIS (thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ) đã rút nhân viên kiểm dịch về nước khiến mặt hàng trái cây của Việt Nam XK sang Mỹ gặp khó. Đại diện một công ty chiếu xạ ở Long An cho hay, tình hình bắt đầu từ hồi tháng 3 năm nay khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

“Ngay khi có lệnh phải quay về nước, chỉ hai ngày sau, nhân viên của APHIS đã trở về Mỹ, việc kiểm dịch trái cây XK sang Mỹ đã bị ách tắc khoảng một tuần” – vị này cho biết.

Để xử lý tình huống lúc này, việc kiểm dịch trái cây được thực hiện thông qua việc đưa nhân của văn phòng APHIS tại Hà Nội nhận ủy quyền vào TP.HCM thực hiện kiểm dịch tạm cho trái cây XK sang Mỹ. Tuy nhiên, hiện các nhân viên này bận việc chính của họ nên không thể thực hiện tiếp việc kiểm dịch, đồng nghĩa trái cây XK sang thị trường Mỹ có nguy cơ bị đình trệ.

Cơ quan chức năng của Việt Nam đã có đề nghị phía Mỹ cho nhân viên kiểm dịch của APHIS sang để tiếp tục thực hiện công việc kiểm dịch. Phía Mỹ cũng sẵn sàng đồng ý nhưng đưa ra hai điều kiện là nơi cách ly phải đạt chuẩn theo yêu cầu của phía Mỹ và nhân viên của APHIS không đi chung chuyến bay đưa du học sinh Việt Nam từ Mỹ về nước.

Theo đại diện Cục Bảo vệ thực vật, trong khi chờ APHIS cử chuyên gia sang, trong tuần này việc kiểm dịch trái cây XK sang Mỹ sẽ do cán bộ của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM thực hiện với tần suất 2 lần/tuần.

Việt Nam hiện có 6 loại trái cây tươi được phép XK sang thị trường Mỹ, gồm thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, vú sữa và xoài.

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/go-kho-khau-kiem-dich-trai-cay-xuat-khau-sang-my-1710983.tpo