Gỡ khó cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng thành phố khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và đã thu hút được nhiều bạn trẻ, doanh nghiệp lập công ty mới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khởi nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là việc tuyển dụng lao động.

Nhiều doanh nghiệp tham gia Ngày hội tuyển dụng việc làm tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều doanh nghiệp tham gia Ngày hội tuyển dụng việc làm tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh.

Đã gần nửa năm đăng tuyển tìm kỹ sư AI (trí tuệ nhân tạo) nhưng Công ty EyeQ Tech chuyên sản xuất camera thông minh chưa tìm được ứng viên. Trên các kênh tuyển dụng, công ty công bố mức thu nhập 1 tỷ đồng/năm và nhiều khoản tiền thưởng cho vị trí này nhưng vẫn chưa thu hút được lao động. Tiến sĩ Lê Mai Tùng, Giám đốc điều hành Công ty EyeQ Tech cho hay: “Mức lương công ty chi trả chưa đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ lớn, vì thế quanh năm phải rải thảm mời nhân tài nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp”.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp phép hoạt động cho 4.091 doanh nghiệp, trong đó có 413 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Thành phố Hồ Chí Minh đang khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp ngành công nghệ phục vụ nhu cầu xây dựng thành phố thông minh, các công ty thành lập nhiều nên bài toán nhân sự cho ngành công nghệ càng trở nên khó khăn hơn.

Bạn Trần Công Nguyên - sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Trường em thường xuyên nhận được sự hợp tác với các công ty sản xuất, công ty công nghệ để đào tạo nhân lực. Khi doanh nghiệp chủ động tìm kiếm nhân lực tại trường đại học chứng tỏ lao động ngành công nghệ đang thiếu hụt trầm trọng”.

Mặt khác, theo Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín, Giám đốc điều hành Trường Doanh nhân BizLight: “Nhiều công ty mới thành lập, doanh nghiệp khởi nghiệp chưa quan tâm đến hợp đồng lao động, quyền lợi người lao động, về luật góp vốn và cổ phần nên chưa thu hút được nhân lực. Do đó, doanh nghiệp cần có sự chuyên nghiệp hóa từ đầu để dễ dàng hơn trong tuyển dụng nhân sự”.

Để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm nguồn lao động, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp. Ngày 14-3 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sàn việc làm lưu động lần I tại Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp quận 12 (số 802 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12). Sàn việc làm thu hút 33 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng 3.981 lao động.

Theo đó, tốp 3 nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc các ngành nghề: Lao động phổ thông, dệt may - giày da và sản xuất. Bên cạnh đó, các vị trí kỹ thuật điện - điện tử, kỹ sư cơ khí, kỹ sư công nghệ, nhân viên kinh doanh, kế toán cũng được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm.

Nhằm phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp bền vững, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố.

Trong đó, thành phố sẽ hỗ trợ 2.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo nhân lực, kết nối, ươm tạo; đồng thời, hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất để thu hút đầu tư dự án khởi nghiệp...

Kiếm Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doanh-nghiep/929582/go-kho-cho-doanh-nghiep-khoi-nghiep-