Go-Jek sẽ tham gia thị trường gọi xe tại Singapore

Go-Jek sẽ tham gia thị trường gọi xe tại Singapore sau khi đã mở rộng hoạt động đến Việt Nam và Thái Lan.

Nền tảng gọi xe và thanh toán điện tử Go-Jek đang có kế hoạch ra mắt dịch vụ gọi xe của mình tại Singapore vào cuối tháng này theo tờ TechCrunch.

Go-Jek hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.

Thông tin này xuất hiện chỉ một tuần sau khi Grab và Uber bị phạt 13 triệu SGD bởi Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Singapore (CCCS). Cơ quan này kết luận việc Grab mua lại Uber tại Đông Nam Á đã làm giảm sự cạnh tranh trên thị trường gọi xe.

CCCS cho rằng Grab đã tăng giá từ 10 - 15% sau thương vụ thâu tóm trên mặc dù Grab phủ nhận cáo buộc này.

Grab đang dẫn đầu thị trường gọi xe tại Singapore với khoảng 80% thị phần, theo CCCS. Do đó, sự tham gia của Go-Jek được kì vọng sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh của thị trường.

Go-Jek trước đó đã tuyên bố chính thức kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động ra các quốc gia khác trong khu vực và đã vận hành nền tảng của mình tại Việt Nam và Thái Lan.

Nadiem Makarim, nhà sáng lập của Go-Jek. Ảnh: Reuters.

Nadiem Makarim, nhà sáng lập của Go-Jek. Ảnh: Reuters.

Tại Việt Nam, Go-Jek chính thức hoạt động với cái tên Go-Viet tại TP.HCM từ đầu tháng 8 và sau đó mở rộng ra thị trường Hà Nội từ ngày 12/9. CEO của Go-Viet cho biết sau hơn 1 tháng hoạt động, ứng dụng đã chiếm 35% thị phần xe ôm công nghệ tại TP. HCM.

Tuy nhiên, việc đặt chân vào các quốc gia khác của Go-Jek không hoàn toàn thuận lợi. Tuần trước, một số tờ báo địa phương của Philippines tiết lộ các cơ quan chức năng của nước này đã đưa giấy phép xin hoạt động của Go-Jek vào danh sách chờ.

Tuần vừa rồi, tại một hội nghị vốn tư nhân toàn cầu, đồng sáng lập Go-Jek Kevin Aluwi đã giải thích lý do công ty này xem đây là thời điểm thích hợp để mở rộng phạm vi hoạt động ra bên ngoài thị trường Indonesia.

“Chúng tôi hiểu việc xây dựng một nền tảng đa chiều là một quá trình phải trải qua từng bước và giờ đây chúng tôi biết nó sẽ được định hình thế nào. Chúng tôi cực kì tự tin để xây dựng một hệ sinh thái đáp ứng tất cả nhu cầu của người sử dụng.

Mở rộng ra thị trường quốc tế không phải là một việc dễ dàng, cả trên khía cạnh sẵn sàng về mặt tổ chức, đội ngũ quản lý lẫn sản phẩm và công nghệ. Đây là những điều mà trước đây chúng tôi chưa thể làm được nhưng bây giờ chúng tôi tự tin mình đã sở hữu tất cả chính xác những gì cần có.”, Aluwi nói.

Go-Jek cũng được cho là đang gọi thêm 2 tỷ USD để sẵn sàng cho sự bành trướng ra các thị trường khác của mình.

Việt Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/go-jek-se-tham-gia-thi-truong-goi-xe-tai-singapore-post881841.html