Gỡ đường dây mua bán trên 212kg thuốc nổ

4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 212kg thuốc nổ đã bị công an Quảng Bình khởi tố…

 Hơn 212kg thuốc nổ là tang vật vụ án bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Q. Văn

Hơn 212kg thuốc nổ là tang vật vụ án bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Q. Văn

Ngày 4/6, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố 4 bị can có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 212kg thuốc nổ, 1.300 kíp nổ, 170m dây cháy chậm.

Trước đó, phát hiện trên địa bàn có đường dây buôn bán vật liệu nổ do Nguyễn Tư Sơn (sinh năm 1966, trú tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh- Quảng Bình) cầm đầu. Công an Quảng BÌnh đã lập chuyên án đấu tranh.

Trưa ngày 21/5, trinh sát Phòng An ninh điều tra đã mật phục và phát hiện Nguyễn Hữu Chức (1969, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) đang điều khiển xe taxi chở Hoàng Thị Dịu (1975, trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) là những đối tượng nghi vấn.

Trên xe taxi vận chuyển trái phép 140,5kg thuốc nổ. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Hoàng Thị Dịu, cơ quan công an thu giữ thêm 1.300 kíp nổ và khoảng 170m dây cháy chậm.

Khai thác nhanh các đối tượng, cơ quan công an thực hiện khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Nguyễn Tư Sơn (1966) và Dương Thị Thu (1974, tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh). Tạo đây, công an phát hiện và thu giữ hơn 72kg thuốc bom và một số tang vật khác…

Cơ quan công an cũng đã thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng với Nguyễn Tư Sơn, Hoàng Thị Dịu, Nguyễn Hữu Chức và lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Dương Thị Thu để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Tâm Phùng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-binh-go-duong-day-mua-ban-tren-212kg-thuoc-no-d265714.html