Gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên từ 0 giờ ngày 4-3

Tối 3-3, UBND huyện Bình Xuyên tổ chức công bố quyết định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấm dứt hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Dự buổi công bố quyết định có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng đông đảo người dân xã Sơn Lôi.

Theo quyết định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, sau 21 ngày hoạt động (từ ngày 13-2), tất cả các chốt kiểm soát dịch sẽ ngừng hoạt động, xã Sơn Lôi được gỡ bỏ lệnh phong tỏa từ 0 giờ ngày 4-3, mọi sinh hoạt của người dân trong xã trở lại bình thường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dân xã Sơn Lôi sẽ không bị cách ly y tế khi đến các địa phương khác.

 Niềm vui của người dân Sơn Lôi khi nghe quyết định chấm dứt hoạt động đối với các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.

Niềm vui của người dân Sơn Lôi khi nghe quyết định chấm dứt hoạt động đối với các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho biết, quá trình phong tỏa, xã đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các cấp, các ngành và cả cộng đồng; người dân trong xã nêu cao ý thức chấp hành các quy định. Trong suốt thời gian phong tỏa, trên địa bàn xã không có ca nhiễm mới Covid-19.

Theo đại diện Bộ Y tế, việc cách ly xã Sơn Lôi để khoanh vùng, cô lập vùng dịch là quyết định rất đúng đắn, kịp thời. Việc thực hiện phong tỏa, dập dịch thành công tại xã Sơn Lôi đã để lại kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây chỉ là thành công bước đầu, mỗi người dân cũng như cả hệ thống chính trị không được chủ quan, phải tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lây lan ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng giám sát, phát hiện và cách ly kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, nhất là đối với người nước ngoài đến lao động, học tập tại tỉnh, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng.

Tin, ảnh: TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/go-bo-lenh-phong-toa-doi-voi-xa-son-loi-huyen-binh-xuyen-tu-0-gio-ngay-4-3-611402