GNI trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Thanh Hóa

Ngày 12-13/12/2020 tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam (GNI) đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với nội dung 'Phòng chống bạo lực học đường' cho học sinh và cán bộ giáo viên tại 3 trường THCS tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa: trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Vĩnh Long; THCS Vĩnh Ninh xã Ninh Khang và THCS Nguyễn Đan Quế xã Vĩnh Hùng (Thanh Hóa).

Hoạt động được tổ chức nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, cách ứng phó và giải quyết khi có bạo lực học đường (BLHĐ) xảy ra.

1100 học sinh và cán bộ giáo viên đã tham dự hoạt động.

1100 học sinh và cán bộ giáo viên đã tham dự hoạt động.

Trường học vốn là nơi an toàn và vui vẻ đối với mỗi học sinh. Tuy nhiên trong môi trường ấy, tình trạng BLHĐ vẫn còn tồn tại. Thậm chí, tình trạng BLHĐ hiện nay có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt, những hành vi này không chỉ tồn tại trong trường học mà còn phát tán rộng rãi thông qua các kênh truyền thông xã hội, gây nên các hậu quả khó lường đối với mỗi em học sinh.

Theo số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT) đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học (khoảng 5 vụ/ngày). Cứ khoảng trên 5.200 học sinh (HS) thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 HS thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. Đáng lo ngại hơn, theo thống kê của Bộ Công An mỗi tháng có hơn 1.000 thanh thiếu niên phạm tội. Trước kia: tội phạm giết người trong độ tuổi từ 30 đến dưới 45 chiếm số lượng cao nhất. Bây giờ giảm còn 34% so với 41% của độ tuổi 18 đến dưới 30 (độ tuổi từ 14 đến dưới 18 chiếm đến 17%).

Tham gia hoạt động các em được tham gia kịch ứng tác về bạo lực học đường.

Đồng thời các em được các chuyên gia tâm lý tiến hành đánh giá và sàng lọc và hỗ trợ tham vấn về BLHĐ.

Qua hoạt động này, GNI hy vọng các thông điệp như “ Be Friend” (là bạn bè), “Bạo lực không làm bạn mạnh hơn” sẽ được lan tỏa tới đông đảo học sinh và giáo viên trong nhà trường nhằm phòng chống bạo lực học đường.

Thu Hoài

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gni-trang-bi-kien-thuc-ky-nang-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-cho-hoc-sinh-thanh-hoa-125931.html