GNI mong muốn gắn kết với các cơ quan ban ngành tại tỉnh Tuyên Quang

Vừa qua, GNI đã tổ chức 'Hội nghị tổng kết hoạt động các nhóm sinh kế năm 2019' tại Tuyên Quang nhằm mục đích gắn kết bền vững giữa các nhóm sinh kế và các cơ quan ban ngành tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhằm tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động của 14 nhóm sinh kế do GNI hỗ trợ tại 08 xã thuộc huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), vừa qua Dự án hỗ trợ phát triển nông thôn huyện Sơn Dương của GNI đã triển khai “Hội nghị tổng kết hoạt động các nhóm sinh kế năm 2019”.

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Sự kiện có sự tham gia của các nhóm sinh kế, các cơ quan chuyên môn của địa phương như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp…

Thông qua hoạt động này, các nhóm sinh kế do GNI hỗ trợ có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, triển khai và thực hiện các hoạt động cũng như tạo mối gắn kết bền vững giữa các nhóm sinh kế và các cơ quan ban ngành tại địa phương.

GNI là một tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam từ tháng 6/2005. Tổ chức này triển khai các dự án phát triển cộng đồng tại những vùng khó khăn của Việt Nam với các lĩnh vực: Giáo dục và Bảo vệ trẻ em; Phát triển sinh kế; Sức khỏe cộng đồng; Quan hệ đối tác và Viện trợ nhân đạo. Hiện nay, GNI đang triển khai 7 dự án phát triển cộng đồng tại 4 tỉnh là Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Hà Giang, với hơn 10,000 trẻ bảo trợ và 200,000 người dân.

GNI giúp người dân Mường Pa (Hòa Bình) phát triển mô hình rau an toàn.

GNI hỗ trợ trên 500 triệu đồng giúp Quan Sơn (Thanh Hóa) khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

GNI giúp xây dựng trường mầm non tại tỉnh Tuyên Quang.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gni-mong-muon-gan-ket-voi-cac-co-quan-ban-nganh-tai-tinh-tuyen-quang-100940.html