GNI giúp tỉnh Hải Dương nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhân đạo

GNI và Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương vừa ký kết biên bản ghi nhớ về trao hàng viện trợ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Đại diện Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương và GNI ký kết biên bản ghi nhớ.

Đại diện Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương và GNI ký kết biên bản ghi nhớ.

Ngày 15/10/2020, tổ chức phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) đã cùng Trung tâm Hợp tác hữu nghị (Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương) ký kết biên bản ghi nhớ về trao hàng viện trợ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, kịp thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của cộng đồng ở những vùng còn khó khăn của tỉnh Hải Dương.

Tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Hải Yến – Giám đốc Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương – trân trọng cảm ơn những nỗ lực của GNI trong việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn thông qua việc trao tặng những nhu yếu phẩm như quần áo, giày dép, đồ dùng học tập… từ năm 2016 đến nay. Chỉ tính riêng năm 2020, GNI đã trao tặng 17.514 chiếc áo T-shirt với tổng giá trị hơn 117 nghìn USD cho khoảng 2.056 đối tượng hưởng lợi tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Với việc ký kết thỏa thuận trên, sự hợp tác giữa GNI và Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương ngày càng được thắt chặt hơn nữa.

GNI cam kết sẽ tiếp tục trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm với những hoàn cảnh cần giúp đỡ tại Hải Dương nói chung và Việt Nam nói riêng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:

Với việc ký kết thỏa thuận trên, sự hợp tác giữa GNI và Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương ngày càng được thắt chặt hơn nữa.

Đại diện Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương và GNI trao đổi các vấn đề có liên quan đến công tác hỗ trợ nhân đạo.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ký kết.

Mai Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gni-giup-tinh-hai-duong-nang-cao-hieu-qua-cac-hoat-dong-ho-tro-nhan-dao-121114.html