GNA bắt sống thêm một trực thăng Mi-35 của LNA

Có bằng chứng cho thấy ngoài một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 thì thêm một trực thăng vũ trang Mi-35 của LNA cũng đã bị GNA bắt giữ.

Các chiến binh thân Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNA) đã chiếm được căn cứ không quân Al-Vatiya của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) sau cuộc giao tranh căng thẳng, họ đã phát hiện ra một máy bay trực thăng Mi-35 sẵn sàng chiến đấu trong phạm vi sân bay. Theo dữ liệu sơ bộ, phương tiện này đang trong tình trạng kỹ thuật tốt và có đầy đủ vũ khí.

Ban đầu, thông tin về việc chiếm giữ căn cứ không quân Al-Vatiya của các tay súng thân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bác bỏ hoàn toàn, tuy nhiên sau khi lực lượng GNA đăng tải một đoạn video với hệ thống phòng không Pantsir-S1 và trực thăng Mi-35 bị bắt sống thì phía LNA đã phải gián tiếp thừa nhận sự mất mát một trong những căn cứ quân sự lớn nhất ở nước này.

Trực thăng vũ trang Mi-35 của LNA đã bị phía GNA bắt sống. Ảnh: Avia-pro.

Trực thăng vũ trang Mi-35 của LNA đã bị phía GNA bắt sống. Ảnh: Avia-pro.

Hiện tại giới truyền thông biết rằng máy bay trực thăng Mi-35 và hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 đã bị lực lượng GNA đưa ra ngoài theo một hướng không xác định, và trái với các báo cáo trước đó, những vũ khí này được lên kế hoạch sử dụng để chống lại LNA và các đồng minh của Nguyên soái Haftar.

Bên cạnh đó, còn có ý kiến cho rằng trên thực tế, những vũ khí như vậy sẽ được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ để nghiên cứu khả thi và thậm chí là sao chép thiết bị của Nga, hoặc đơn giản hơn là khai thác điểm yếu của chúng.

"Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ quan tâm đến việc tiếp cận vũ khí Nga. Máy bay trực thăng Mi-35 có thể cho phép Ankara tự chế tạo phương tiện chiến đấu tương tự trong vài năm tới, điều này tình cờ cũng áp dụng cho hệ thống tên lưảphòng không Pantsir-S1E bị bắt giữ", một nhà phân tích của Avia.pro cho biết.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/gna-bat-song-them-mot-truc-thang-mi-35-cua-lna/20200519043650344