GM đóng cửa nhà máy tại Hàn Quốc, 680 nhân viên chênh vênh

Ngày 31/5, Tập đoàn General Motors - công ty mẹ của Công ty GM Korea đã đóng cửa một trong những nhà máy...

Nhà máy GM tại Gunsan

Nhà máy GM tại Gunsan

Nhà máy sản xuất 260.000 chiếc xe/năm tại Gunsan - cách Thủ đô Seoul khoảng 270km - đã bị ảnh hưởng nặng nề từ quyết định rút dòng xe Chervrolet ra khỏi thị trường châu Âu từ năm 2013 của GM.

Quyết định này khiến tỷ lệ sử dụng giảm 20% so với năm 2016 trong khi chi phí lao động tăng cao. Do đó, nhà sản xuất ô tô tại Detroit phải lên kế hoạch đóng cửa một trong bốn nhà máy lắp ráp tại Hàn Quốc vào tháng 5 và yêu cầu Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) hỗ trợ tài chính để cứu Công ty GM Korea đang thua lỗ.

Nhà máy Gunsan đã đi vào hoạt động hơn 22 năm, dừng sản xuất 2 mẫu xe Chevrolet, Orlando SUV và Cruze nhưng GM sẽ tiếp tục bán ô tô còn lưu kho trên thị trường nội địa.

Trong ngày nhà máy đóng cửa, vẫn còn khoảng 680 nhân viên tại Gunsan trong tổng nhân lực 2.000 người chưa biết đi về đâu. Công ty dự định điều chuyển 200 người sang các nhà máy khác tại Bupyeong, phía Tây Seoul và nhà máy Changwon phía Nam Seoul, đại diện công ty cho biết.

Còn với 480 nhân công còn lại, Chính phủ đang cân nhắc trả tối đa 1,8 triệu won (tương đương 1.700 USD) tiền phụ cấp thất nghiệp/người/tháng trong 3 năm. Ngoài ra, công ty và công đoàn đang đàm phán để cấp thêm 450.000 won/tháng cho các công nhân này trong 3 năm.

B.T

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/gm-dong-cua-nha-may-tai-han-quoc-680-nhan-vien-chenh-venh-d258811.html