Global Times: TQ sẽ bán tháo trái phiếu Mỹ nếu có chiến tranh

Truyền thông Trung Quốc cảnh báo khả năng nước này bán tháo hàng trăm tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ nếu căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Global Times, tờ báo thuộc quản lý của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 4/9 cho biết Bắc Kinh có thể bán lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ như biện pháp tự vệ trong đối đầu với Washington.

Dẫn lời giáo sư Xi Junyang từ Đại học Kinh tế và Tài chính Thượng Hải, Global Times cho biết, trong "điều kiện bình thường", Trung Quốc có thể bán 20% giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ mà nước này đang nắm giữ, tương đương hơn 200 tỷ USD.

"Đương nhiên, Trung Quốc có thể bán tháo toàn bộ trái phiếu chính phủ Mỹ trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ như xung đột quân sự", tờ báo dẫn lời giáo sư Xi.

 Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng 1.074 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ. Ảnh: AFP.

Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng 1.074 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ. Ảnh: AFP.

Theo số liệu công bố của Bộ Tài chính Mỹ, Trung Quốc nắm giữ khoảng 1.074 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ tính tới cuối tháng 6. Trung Quốc hiện là chủ nợ nước ngoài lớn thứ hai của Mỹ chỉ sau Nhật Bản.

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ giống như lựa chọn sử dụng "vũ khí hạt nhân" trong kinh tế, bởi nó sẽ làm tổn thương nền kinh tế Trung Quốc không kém so với thiệt hại gây ra cho Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đang có dấu hiệu giảm dần lượng dự trữ trái phiếu chính phủ Mỹ mà nước này nắm giữ.

Trong tháng 6, Trung Quốc đã bán đi 9,3 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ. Theo thống kê của Bộ Tài chính Mỹ, trong 12 tháng qua, số trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm 3,5%.

Nội bộ Trung Quốc thời gian qua đã tranh luận về khả năng nước này giảm lượng dự trữ trái phiếu chính phủ của Mỹ nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của Washington.

Mặc dù vậy, nguy cơ trừng phạt tài chính từ Washington, bao gồm khả năng tịch thu tài sản của Trung Quốc trên đất Mỹ, khiến việc bán tháo dự trữ trái phiếu chính phủ Mỹ trở thành lựa chọn nhiều rủi ro đối với Bắc Kinh.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/global-times-tq-se-ban-thao-trai-phieu-my-neu-co-chien-tranh-post1127981.html