GlaxoSmithKline bị phạt 3 tỉ USD vì gian lận y tế

'Đại gia' ngành dược GlaxoSmithKline (GSK) đã đồng ý trả khoản tiền phạt kỷ lục 3 tỉ USD để dàn xếp vụ bê bối y tế lớn nhất lịch sử Mỹ. Ngày 21.3, theo quyết định được UBND TP.HCM ban hành, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất.

Thỏa thuận này, vẫn còn chờ tòa án thông qua, sẽ giải quyết mọi cáo buộc rằng tập đoàn dược của Anh đã vi phạm luật Mỹ về khoản tiếp thị và phát triển sản phẩm. Theo AFP, GSK thừa nhận các hành vi quảng cáo những loại thuốc cho các mục đích sử dụng trái phép, che giấu số liệu về an toàn...

Avandia là 1 trong 3 loại thuốc trị tiểu đường dạng 2 bị cấm lưu hành - Ảnh: FDA

Cụ thể, hãng bị phát hiện quảng bá thuốc chống trầm cảm Paxil cho bệnh nhân dưới 18 tuổi trong khi chỉ được phép bán thuốc cho người trưởng thành. Ngoài ra, GSK còn quảng cáo rằng thuốc Wellbutrin có thể dùng điều trị béo phì và rối loạn cương dương trong khi các công dụng này không nằm trong danh mục đăng ký ban đầu, AFP dẫn kết quả điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ cho hay. Bên cạnh đó, tập đoàn Anh cũng thừa nhận che giấu thông tin về độ an toàn của thuốc điều trị tiểu đường Avandia trong nhiều năm từ cuối thập niên 1990 đến năm 2007. Theo chuyên san Prescribe, Avandia đã bị cấm lưu hành vào năm 2010 do tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ ở bệnh nhân.

Theo cáo trạng, để quảng bá sai luật các loại thuốc trên, GSK đã công bố các báo cáo tạo ấn tượng sai lệch trên những chuyên san y học, chi đậm tiền lại quả cho giới bác sĩ cũng như ra sức mua chuộc giới chuyên gia bằng những chuyến nghỉ mát xa hoa và những lợi ích khác.

Trong số 3 tỉ USD tiền phạt, có 1 tỉ USD tiền phạt về cáo buộc hình sự và 2 tỉ USD về cáo buộc dân sự. AFP dẫn lời Giám đốc điều hành GSK Andrew Witty tuyên bố những hành động sai trái trên “thuộc về quá khứ” và sẽ không bị lặp lại. “Tôi muốn bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc và nhấn mạnh rằng chúng tôi đã rút bài học từ sai lầm trước đây”, ông Witty phát biểu.

Tại Việt Nam, từ năm 2010 thuốc trị tiểu đường Avandia do Công ty GlaxoSmithKline sản xuất của GSK và thuốc trị tiểu đường có cùng hoạt chất với Avandia cũng đã bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ngừng cấp số đăng ký mới. Quyết định này đưa ra sau khi xét Hội đồng thuốc và điều trị (Cục Quản lý Dược) tiếp nhận các thông tin khuyến cáo từ Cơ quan dược phẩm châu Âu và Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm (Mỹ) bày tỏ sự lo ngại thuốc này làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ khi dùng lâu dài.

Thụy Miên - Nam Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/glaxosmithkline-bi-phat-3-ti-usd-vi-gian-lan-y-te-485538.html