Giúp trẻ em nghèo đến trường

Thông qua nguồn 'Vốn vay hỗ trợ giáo dục - xã hội vì trẻ em', Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã giúp đỡ cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn tiếp tục được đến trường.

Thông qua nguồn “Vốn vay hỗ trợ giáo dục - xã hội vì trẻ em”, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em (TTCTXH-QBTTE) tỉnh đã giúp đỡ cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn tiếp tục được đến trường.

Nguồn hỗ trợ thiết thực

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, em Huỳnh Phương Thanh (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) sống cùng ông bà ngoại. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên việc học của Thanh khá trắc trở. Ông Huỳnh Ngọc Vinh, ông ngoại Thanh cho biết: “4 năm qua, gia đình tôi được TTCTXH-QBTTE tỉnh hỗ trợ vốn vay, mỗi năm 4 triệu đồng. Tôi dùng số tiền đó chăn nuôi gà để lo cho cháu ăn học. Năm nào gia đình cũng trả lãi đúng hẹn”.

Gia đình chị Hồ Thị Ngọc Hà (phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa) có 5 người con đang đi học, cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc tráng bánh. Từ năm 2016 đến nay, nhờ vào vốn vay hỗ trợ giáo dục cho cháu Lê Thị Ngọc Lam mỗi năm 4 triệu đồng, gia đình có vốn làm ăn, đủ trang trải chi phí cho các con ăn học. “Khoản tiền này thực sự rất hữu ích đối với chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này”, chị Hà bộc bạch.

Là người phụ trách nguồn vốn vay TTCTXH-QBTTE tại phường Ninh Diêm hơn 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Thanh Lan cho biết, hiện nay, phường có 48 hộ vay thông qua nguồn “Vốn vay hỗ trợ giáo dục - xã hội vì trẻ em”. Qua khảo sát, cuộc sống của các gia đình ngày càng ổn định, con cái tiếp tục đến trường…

Tiếp tục giúp đỡ trẻ gặp khó khăn

Ông Trần Hiệp - Giám đốc TTCTXH-QBTTE tỉnh cho biết, nhằm bảo đảm tốt chất lượng dịch vụ chăm sóc cho trẻ yếu thế, trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trung tâm đã tích cực đẩy mạnh các chương trình, kế hoạch đã có sẵn, nhân rộng thêm nhiều mô hình tại các địa phương. Riêng nguồn “Vốn vay hỗ trợ giáo dục - xã hội vì trẻ em” được trung tâm triển khai từ năm 2006, có mục đích tạo điều kiện cho các hộ gặp khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ đó giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học, trẻ em lang thang lao động kiếm sống. Từ khi triển khai đến nay, mỗi năm, chương trình đều hỗ trợ vốn vay cho hơn 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn đang có con em đi học và lan tỏa đến hầu hết các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. “Chồng tôi bệnh nặng, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào công việc sửa đồ mỗi ngày của tôi. Cách đây 2 năm, tôi dự định cho cháu Ý thôi học vì hoàn cảnh lúc đó thực sự khó khăn. Nhờ được địa phương hỗ trợ một số vốn từ nguồn vay của TTCTXH-QBTTE và các cán bộ công tác xã hội vận động nên tôi mới có nghị lực tiếp tục làm việc để cháu Ý được đến trường”, chị Phan Thị Hồng (thôn Ninh Điền, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) cho biết.

Ngoài ra, thông qua các chương trình, hoạt động cấp học bổng và bảo trợ hàng tháng cho trẻ em gặp khó khăn; phẫu thuật, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; xây dựng nhà đại đoàn kết vì tương lai trẻ em; dạy nghề và giới thiệu việc làm; thăm và tặng quà cho trẻ em; hỗ trợ các mục tiêu vì trẻ em, TTCTXH-QBTTE tỉnh đã giúp cho hàng ngàn trẻ em vượt qua khó khăn, bệnh tật, hòa nhập cộng đồng. Nhiều em đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Thời gian tới, TTCTXH-QBTTE tỉnh sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bằng nhiều hình thức và nhân rộng ra các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Tặng xe đạp, học bổng bảo trợ dài hạn, phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật tim, phẫu thuật khe hở vòm miệng, trao tập vở học sinh...

Thanh Trúc

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202011/giup-tre-em-ngheo-den-truong-8193695/