Giúp thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Trong khuôn khổ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2018, ngày 24/11, Hội LHTN Việt Nam, Bộ KH-CN, Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp – Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức tọa đàm 'Xây dựng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, phát huy thế mạnh của Phú Yên'.

Dự chương trình tọa đàm “Xây dựng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, phát huy thế mạnh của Phú Yên” có các đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Cùng 40 thanh niên, sinh viên ưu tú có dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia hành trình và thanh niên sinh viên Phú Yên.

Chia sẻ tại chương trình, Phó chủ tịch thường thực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Vân cho biết: Với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2018 tổ chức từ ngày 18-29/11. Đoàn xuất phát từ Thủ đô Hà Nội đi qua các tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Mỗi tỉnh ban tổ chức chọn một chủ đề để tổ chức tọa đàm.

Phó chủ tịch thường thực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Vân chia sẻ

Phó chủ tịch thường thực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Vân chia sẻ

Tham dự tọa đàm “Xây dựng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, phát huy thế mạnh của Phú Yên”, diễn giả Lưu Đức Kế - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt; Nguyễn Đức Tùng - Giám đốc Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng) đã chia sẻ các chủ đề về du lịch Việt Nam, du lịch địa phương và những khó khăn thực tế.

Đồng thời chỉ ra nguyên nhân khó khăn cho phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong du lịch và đề xuất một số giải pháp đổi mới sáng tạo nào nên áp dụng cho ngành du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Tọa đàm “Xây dựng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, phát huy thế mạnh của Phú Yên”.

Tại chương trình, các thanh niên sinh viên đã đặt nhiều câu hỏi cho các diễn giả, như: Để thu hút khách du lịch, ngoài chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì cần quan tâm đến điều gì? Các doanh nghiệp du lịch cần “nâng cấp”, tăng năng lực cạnh tranh như thế nào cho hiệu quả? Phú Yên cần có những cơ chế, chính sách như thế nào để thu hút khách du lịch?...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng đã thông tin, giới thiệu về vùng đất, con người, các điểm đến hấp dẫn ở Phú Yên đến các đại biểu, thanh niên sinh viên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các đại biểu, thanh niên sinh viên có những ý tưởng mới, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, góp phần đưa ngành du lịch Phú Yên ngày càng phát triển.

Dịp này, T.Ư Đoàn tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho anh Nguyễn Thanh Hân, Tổng Giám đốc Công ty Đối tác Chân Thật (TP Hồ Chí Minh).

Tường Kha

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/giup-thanh-nien-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-1348872.tpo