Giúp sinh viên có động cơ học tập tốt hơn

Chiều 21.6, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên (SV) VN Lê Quốc Phong đã chủ trì Hội nghị chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Hội SV VN toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Góp ý dự thảo, tiến sĩ Đào Minh Hồng, nguyên Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thẳng thắn: “Theo tôi, dự thảo thiếu bóng dáng của cuộc cách mạng 4.0 trong SV... Cần tạo ra một không gian hoặc diễn đàn giao lưu, đối thoại, giúp họ thể hiện quan điểm của mình một cách chính đáng”. Còn theo anh Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM, dự thảo cần làm rõ tầm quan trọng của việc làm để giúp SV có động cơ học tập tốt hơn.

Tiếp thu ý kiến tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong cho rằng: “T.Ư Hội SV VN sẽ tổng hợp tất cả những ý kiến để góp vào văn kiện hoàn chỉnh. Các nội dung trong văn kiện hướng tới tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường tốt nhất để xây dựng lớp SV có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức tốt, đồng thời phát huy được năng lực và nhu cầu tự thân của mỗi SV”.

* Chiều 21.6, tại Quảng Ngãi, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018 cụm duyên hải nam Trung bộ. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị. Anh Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, hưởng ứng tốt chủ trương chia sẻ hình ảnh, thông tin tốt trên mạng xã hội; phải bám sát chủ đề sáng tạo...

Lê Thanh

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/chinh-tri/doan-hoi/giup-sinh-vien-co-dong-co-hoc-tap-tot-hon-975737.html