Giúp nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Oai tổ chức diễn đàn 'Nhịp cầu nhà nông'.

 Ban cố vấn ''Nhịp cầu nhà nông'' gồm những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ban cố vấn ''Nhịp cầu nhà nông'' gồm những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây là diễn đàn đầu tiên trong năm 2018 do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội xây dựng kế hoạch nhằm tiếp tục duy trì hiệu quả của "Nhịp cầu nhà nông" các năm trước. Tham dự hội thảo, gần 200 nông dân của huyện Thanh Oai có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, được giải đáp những thắc mắc về cách phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt là các bệnh thường gặp trên đàn lợn, gà, ao nuôi cá thương phẩm, cây ăn quả...

Bên cạnh đó, ban cố vấn còn tư vấn cho nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, các phương pháp phòng bệnh thủ công, bài thuốc trị bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
Được quy hoạch là vành đai xanh của Thủ đô, Thanh Oai đã và đang phát huy được thế mạnh nông nghiệp của địa phương. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay, huyện Thanh Oai đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất tập trung, hiệu quả kinh tế cao như: Vùng trồng cây ăn quả 200ha, vùng rau an toàn 200ha, vùng nuôi trồng thủy sản 720ha, vùng chăn nuôi tập trung 47ha... Đáng chú ý, để đạt mục tiêu nâng cao giá trị hàng hóa cho nông sản, Thanh Oai đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể cho 6 sản phẩm nông nghiệp, gồm: Gạo Bồ Nâu, gạo thơm Bối Khê, cam Canh Cao Viên, cam đường Kim An, thịt lợn an toàn Hoàng Long - Tân ước và trứng vịt Liên Châu.

Ngọc Ánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giup-nong-dan-tiep-can-khoa-hoc-ky-thuat-312918.html