Giúp nhau xây dựng mái nhà

'Nhìn gia đình dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ xây dựng ngôi nhà lành lặn, tôi thấy vui lắm. Đây là điều kiện giúp anh em ổn định cuộc sống và an tâm công tác' - Thượng tá Nguyễn Văn Den - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Châu Thành nói với chúng tôi về việc đơn vị anh đang thực hiện mô hình Giúp nhau xây dựng mái nhà.

Thành viên Tổ xây nhà xã Tân Phú Trung lắp đặt điện cho gia đình dân quân Huỳnh Thanh Kha

Mô hình ra đời vào tháng 5/2018, thời gian hoạt động chưa dài, nhưng hiệu quả mang lại được chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao. Để lãnh đạo mô hình thực hiện hiệu quả, Ban CHQS huyện Châu Thành ra quyết định thành lập Đội xây nhà và ban hành Quy chế hoạt động. Ngày mới thành lập, mô hình có 1 Đội với 32 thành viên, do Ban CHQS huyện điều hành. Đến nay ở 12 xã, thị trấn trong huyện đều xây dựng được 1 tổ, có từ 3-5 thành viên tham gia. Trước khi thành lập Đội, Tổ xây nhà, Ban CHQS huyện và UBND các xã, thị trấn khảo sát trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên xem đồng chí nào có nghề thiết kế xây dựng hoặc thợ hồ, hàn, mộc, hay thợ điện vận động cùng góp sức. Khi có kế hoạch xây dựng nhà, Ban CHQS huyện và UBND xã, thị trấn mời các thành viên trong Đội, Tổ để họp triển khai, phân công nhiệm vụ.

Xây dựng hoàn thành mỗi căn nhà, những người thợ giúp hơn 20 ngày công lao động. Anh em giúp đỡ trên tinh thần tự nguyện, không tính tiền công lao động. Số lượng nhà cất cho dân quân tự vệ, dự bị động viên không nhiều, nhưng cái được và nhiều là sự sẵn lòng chia sẻ, giúp nhau trong lúc khó khăn. Thượng tá Nguyễn Văn Den cho hay: “Để có tiền cất nhà, tôi đi vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Đối với lực lượng thợ, anh em thợ hồ mỗi ngày đi làm thu nhập hơn 200.000 đồng, thợ hàn, thợ mộc có cơ sở làm việc tại nhà số tiền kiếm được nhiều hơn. Nhưng khi nhận kế hoạch giúp xây nhà là anh em sắp xếp công việc gia đình, sẵn sàng giúp đỡ”.

Tháng 5/2018, anh Nguyễn Văn Tiền - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Nhơn được Ban CHQS huyện Châu Thành hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà đồng đội. Cuộc sống gia đình anh Tiền dựa vào chế độ phụ cấp dành cho cán bộ Ban CHQS xã và lương công nhân của vợ anh (2,7 triệu đồng/tháng). Không có điều kiện cất nhà, 5 năm qua, vợ chồng anh Tiền ở nhà thuê. Được cha mẹ cho đất nền, Ban CHQS huyện hỗ trợ tiền và mượn thêm tiền của người thân, vợ chồng anh Tiền cất căn nhà trị giá 80 triệu đồng. Anh chia sẻ: “Có nhà ở ổn định, tôi an tâm tập trung lo hoàn thành tốt công việc được giao. Tôi nghĩ, đây như việc đền đáp sự quan tâm mà cơ quan cấp trên dành cho mình”.

Tháng 7 năm nay, gia đình anh Huỳnh Thanh Kha - dân quân cơ động xã Tân Phú Trung cũng được Ban CHQS huyện Châu Thành hỗ trợ 30 triệu đồng và 3 thợ trong Tổ cất nhà của xã đến giúp xây nhà đồng đội. Anh Kha cho biết: “Căn nhà trị giá 70 triệu đồng, nếu tính tiền công thợ cỡ 20 triệu đồng. Được mọi người giúp đỡ, cha mẹ tôi bớt lo chi phí, gia đình rất mừng”.

Theo anh Lê Văn Lắm - Tổ trưởng Tổ xây nhà thị trấn Cái Tàu Hạ, lực lượng thợ cất nhà có thợ chính, thợ phụ, nên anh em sắp xếp công việc không quá khó khăn. Với thợ chính, chỉ lo nhiều ở phần xây chân đế và bộ khung chính của ngôi nhà. Những ngày xây tô, nếu bận công việc, thợ chính giao cho thợ phụ đảm trách. Ngày gia đình dọn đồ đạc vào ở nhà mới, Ban CHQS các xã, thị trấn còn cử thêm lực lượng dân quân đến giúp. Ông Võ Ngọc Thành - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành cho biết: “Để gia đình không lo chuyện ăn uống, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn vận động người dân địa phương góp gạo, thịt cá, gia vị nấu ăn phục vụ những ngày có đông lực lượng đến giúp. Bà con lo chuyện cất nhà đã khó, nên mình không để bà con phải bận tâm nhiều, ngay cả những anh thợ hồ, thợ mộc, thợ hàn cũng về nhà mình ăn cơm”.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, năm 2019, Ban CHQS huyện Châu Thành đề nghị UBND huyện mua bảo hiểm tai nạn cho thợ xây nhà, phối hợp với đoàn thể địa phương vận động kinh phí hỗ trợ tiền công lao động cho lực lượng thợ, mở rộng việc giúp đỡ xây nhà cho những hộ nghèo ngoài lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Từ tháng 5/2018 đến nay, hơn 40 thợ hồ, hàn, mộc, điện trong Đội, Tổ xây nhà ở huyện Châu Thành đã hỗ trợ 234 ngày công lao động cất 3 căn nhà đồng đội, 5 nhà tình thương, bắc 7 cây cầu và làm mới, nâng cấp hơn 4km đường giao thông nông thôn, tiền công lao động mà lực lượng này đóng góp khoảng 70 triệu đồng.

THANH LẠC

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe19080a/giup_nhau_xay_dung_mai_nha.aspx