Giúp nhau giảm nghèo bền vững

Một trong những điểm nhấn của phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu' trên địa bàn tỉnh thời gian qua là nhiều CCB đã trở thành tấm gương sáng trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

CCN Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả) - CCN kiểu mẫu của tỉnh, do Công ty CP Tập đoàn Kinh tế Hạ Long (Hiệp hội Doanh nghiệp CCB Quảng Ninh) thi công. Ảnh: Hùng Sơn

CCN Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả) - CCN kiểu mẫu của tỉnh, do Công ty CP Tập đoàn Kinh tế Hạ Long (Hiệp hội Doanh nghiệp CCB Quảng Ninh) thi công. Ảnh: Hùng Sơn

Với khát vọng tạo được nhiều việc làm cho lao động, Hội CCB TP Móng Cái đã phát huy thế mạnh của thành phố có cửa khẩu quốc tế, nhiều doanh nhân CCB đã thành lập các công ty kinh doanh dịch vụ, sửa chữa ô tô, xe máy, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ vận tải, du lịch, khách sạn, nhà hàng, nuôi trồng thủy sản... Tiêu biểu là các CCB: Hoàng Cường (xã Hải Xuân); Đặng Duy Quân, Đỗ Tiến Dũng (phường Hải Hòa); Đoàn Văn Đặm, Nguyễn Văn Tân, Phùng Văn Tình (phường Trần Phú); Trần Thị Sơn, Nguyễn Văn Đảm (phường Hòa Lạc); Phạm Văn Đỗ (xã Quảng Nghĩa)... với vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 500 lao động và con, em CCB, thu nhập trung bình 5,5 triệu đồng/người/tháng. Nhiều CCB phát triển mô hình kinh tế trang trại, phát huy thế mạnh nông, lâm, ngư nghiệp, cho lợi nhuận từ 30-300 triệu đồng/năm.

Hội CCB Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong 41 tỉnh, thành phố cả nước thành lập được Hiệp hội Doanh nghiệp CCB (tháng 4/2012), đến nay thu hút gần 250 thành viên. Các thành viên đã mạnh dạn đầu tư xây dựng KCN Hà Khánh (TP Hạ Long), CCN Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả), giải quyết triệt để nguy cơ ô nhiễm môi trường nơi đây. Trong 5 năm (2014-2019), Hiệp hội đạt doanh thu trên 28.000 tỷ đồng, mang lại việc làm ổn định cho gần 7.300 lao động.

Từ năm 2014 đến nay, Hội CCB toàn tỉnh đã nhận ủy thác vay vốn ngân hàng với số dư nợ trên 252 tỷ đồng, giúp gần 6.400 hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, vươn lên phát triển kinh tế. Hội CCB các cấp đã có nhiều sáng tạo, trợ giúp hiệu quả, như "3 giúp" (giúp giống, vốn; giúp công; giúp kỹ thuật) cho hội viên. Nhờ đó, nhiều gia đình hội viên CCB đã vươn lên ấm no, giàu có.

Hội CCB và MTTQ huyện Hoành Bồ trao tặng nhà "Đại đoàn kết - Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên nghèo, tháng 4/2018. Ảnh: Hội CCB tỉnh

Các cấp hội CCB trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.500 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, nhiều mô hình vườn mẫu được CCB tham gia xây dựng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với quyết tâm không để hội viên nghèo, CCB Quảng Ninh đã chung sức, chung lòng giúp nhau giảm nghèo bền vững, không để CCB phải ở trong những căn nhà tạm bợ, dột nát. Thời gian qua, các cấp hội CCB tỉnh đã dành kinh phí xây dựng Quỹ hội, vận động các nguồn vốn hỗ trợ, sửa chữa, xây mới nhiều nhà ở cho hộ hội viên nghèo.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, 5 năm qua, Hội CCB Quảng Ninh đã xóa trên 1.000 hộ CCB nghèo, 118 nhà tạm; số hộ khá, giàu ngày càng nhiều. Chỉ tính 2 năm 2018-2019, các cấp hội đã hỗ trợ xây mới 30 nhà ở cho hội viên. Những ngôi nhà "Đại đoàn kết nghĩa tình" là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp các CCB an cư, vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Đến nay nhiều xã, phường không còn hộ CCB nghèo. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh chỉ còn 324 hộ CCB nghèo (năm 2014 là 1.261 hộ); số hộ khá, giàu chiếm 54,25% (30.301 hộ); 7.701 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Thái Cảnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201910/giup-nhau-giam-ngheo-ben-vung-2457025/