Giúp người ra tù tái hòa nhập cộng đồng

Sau hơn 7 năm thành lập, với sự đóng góp của nhiều doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự (ANTT) tỉnh ngày càng lớn mạnh và giúp đỡ được nhiều người hoàn lương có nguồn vốn vươn lên, làm lại cuộc đời.

Đại diện Hội đồng quản lý Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh đến thăm một số cá nhân vay vốn làm ăn hiệu quả.

Theo Trung tá Đỗ Khắc Khương, Phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh, thành viên văn phòng Quỹ Doanh nhân với ANTT tỉnh, điều đáng mừng là phần lớn người hoàn lương được vay vốn đều sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đúng mục đích, chí thú làm ăn, ổn định cuộc sống.

* Vươn lên từ đồng vốn hoàn lương

Ông Châu Mus Tafakamen (39 tuổi, người dân tộc Chăm ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành) tâm sự: “Với tôi, 2 năm chấp hành án phạt tù vì tội cố ý gây thương tích là quãng thời gian đáng sợ nhất. Lúc nóng giận lên có nghĩ gì đâu, vào tù tôi mới cảm nhận được cuộc sống khốn khổ vì mất tự do”.

Sau hơn 7 năm thành lập, Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh đã huy động được số tiền lên đến 20 tỷ đồng và cho vay vốn (xoay vòng) hơn 26 tỷ đồng. Riêng năm 2018, Hội đồng quản lý Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh xét duyệt cho 200 trường hợp được vay vốn với số tiền trên 6 tỷ đồng.

Ông Châu Mus Tafakamen cho rằng may mắn khi ra tù, ông được vay vốn từ Quỹ Doanh nhân với ANTT tỉnh 20 triệu đồng để làm lại cuộc đời. Năm 2012, từ 2 bàn tay trắng ông đã có vốn nuôi 2 con dê, rồi đàn dê sinh sản tăng lên 10 con, ông bán dê mua bò. Đến nay, ông đã trả hết vốn vay và có được đàn bò hơn 10 con, cuộc sống khấm khá hơn nhiều.

Tương tự, anh Lê Văn Hoàng Nhã (27 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) cũng mang quyết tâm cao khi làm lại cuộc đời từ đồng vốn vay 30 triệu đồng của Quỹ Doanh nhân với ANTT tỉnh, anh đã trở thành chủ của một cơ sở thu mua cá giống.

Ban đầu, anh Nhã nuôi cá nhưng một thời gian sau do dịch bệnh nên lượng cá của anh Nhã nuôi hầu như chết gần hết. Đến kỳ hạn trả nợ vào năm 2016, anh Nhã xin gia hạn thêm. Sau đó, anh bắt đầu nạo vét lại 2 cái ao của gia đình và mượn thêm 3 ao của người chú ruột gần đó mạnh dạn đầu tư nuôi cá giống.

“Từ đồng vốn ban đầu, đến nay gia đình tôi đã trở thành đầu mối cá cung cấp giống trong vùng, có thu nhập ổn định. Tôi giao việc chăm cá giống cho cha mẹ trông giúp, còn bản thân đi làm thuê để có tiền đầu tư thêm” - anh Nhã cho biết.

* Sẽ mở rộng đối tượng và nâng mức vay

Để nguồn vốn vay đến tay đúng đối tượng và việc hoàn trả đúng kỳ hạn, phải kể đến vai trò của Hội đồng quản lý Quỹ Doanh nhân với ANTT tỉnh trong việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo phát huy có hiệu quả nguồn vốn vay. Trong năm 2018, Hội đồng quản lý quỹ đã phân bổ chỉ tiêu cho công an các huyện, thị xã, thành phố về số lượng các đối tượng được vay vốn.

Một số hạn chế, khó khăn trong hoạt động của Quỹ Doanh nhân với ANTT tỉnh là vẫn còn một số cá nhân sử dụng vốn không đúng mục đích, hoặc do điều kiện khách quan khiến việc sản xuất kinh doanh thất bại nên khó khăn khi thu hồi vốn.

Trung tá Đỗ Khắc Khương cho biết: “Chúng tôi yêu cầu công an các địa phương tạo cơ hội cho người hoàn lương được vay vốn khi đủ điều kiện, tránh trường hợp vì sợ khó khăn trong việc thu hồi vốn mà không cho những người hoàn lương vay vốn làm ăn. Những trường hợp thất bại do khách quan, Hội đồng quản lý quỹ vẫn tạo điều kiện gia hạn nguồn vốn vay để họ tiếp tục làm ăn”.

Theo Đại tá Võ Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh, Trưởng văn phòng quỹ, trong thời gian tới, hạn mức vốn vay có thể sẽ được điều chỉnh nâng lên, từ 5-30 triệu đồng/người nâng thành 10-50 triệu đồng/người, song song đó sẽ mở rộng đối tượng vay vốn.

“Ngoài những người chấp hành xong án phạt tù, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, người bị quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn..., chúng tôi đang tham mưu cho Hội đồng quản lý quỹ xét duyệt cho các mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh cũng được vay vốn để làm ăn phát triển kinh tế” - Đại tá Nguyệt cho biết.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201810/giup-nguoi-ra-tu-tai-hoa-nhap-cong-dong-2916306/