Giúp người khuyết tật vượt qua khó khăn

Những năm gần đây, Quảng Ninh đã có nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho các đối tượng người khuyết tật (NKT) ở các địa phương như đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm tạo sinh kế, xây dựng nhà ở... Từ đó, đã giúp những NKT trên địa bàn tỉnh vơi bớt gánh nặng, ổn định cuộc sống và hòa nhập được với cộng đồng.

Chị Nguyễn Hải Yến, Chủ nhiệm CLB NKT TX Đông Triều hướng dẫn làm đồ thủ công mỹ nghệ cho các thành viên trong CLB.

Toàn tỉnh có gần 19.300 NKT, trong đó có 3.367 người có khả năng lao động. Nhưng ở thời điểm hiện tại chỉ có khoảng 29,7% trong tổng số NKT có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh có việc làm ổn định. Toàn tỉnh hiện mới chỉ có khoảng 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là NKT, chiếm khoảng 30%. Một số cơ sở đã trợ giúp NKT về dạy nghề, tạo việc làm đem lại mức thu nhập ổn định như: Công ty TNHH Dạy nghề thủ công nhân đạo Quảng Ninh với lớp nghề mộc xây dựng; Công ty CP Thành Đồng (TX Đông Triều) tạo việc làm nghề gốm thủ công, thêu nghệ thuật; Công ty CP Mai Hoàng (TP Hạ Long) với các lớp nghề móc chỉ; Công ty CP May và in 27/7 Quảng Ninh...

Tìm hiểu tại xưởng dạy nghề dành cho NKT TX Đông Triều tại khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, được biết, xưởng chủ yếu dạy nghề thủ công mỹ nghệ từ việc xâu hạt gỗ. Xưởng dạy nghề này do CLB NKT thị xã thành lập ra nhằm hỗ trợ và tạo việc làm ổn định cho NKT trên địa bàn. Hiện CLB có khoảng 80 thành viên, sau 4 năm hoạt động đã trở thành điểm tựa giúp cho NKT được học nghề, tự tạo việc làm, đảm bảo kế sinh nhai cho bản thân. Chị Nguyễn Hải Yến, Chủ nhiệm CLB NKT TX Đông Triều, cho biết: “Bản thân là một NKT, tôi thật sự rất trăn trở khi thấy nhiều hoàn cảnh giống mình còn rất khó khăn, nhất là trong vấn đề việc làm. NKT thực tế để họ làm trong một môi trường đòi hỏi kỹ thuật, tay nghề cao là điều rất khó. Nên từ khi có xưởng dạy nghề làm thủ công mỹ nghệ từ hạt gỗ, tôi thấy đây là một công việc phù hợp với NKT. Hằng ngày, mọi người đều cùng nhau trao đổi, truyền nghề cho nhau, những người đã làm thành thạo sẽ dạy lại cho những người mới học. Từ khi được học nghề này, NKT cũng đã bớt đi sự mặc cảm tự ti của bản thân và bước đầu cởi mở hơn trong giao tiếp, hòa nhập cộng đồng”.

Từ khi được học nghề tại xưởng dạy nghề dành cho NKT, nhiều thành viên khuyết tật trong CLB NKT TX Đông Triều đã có thêm thu nhập, hòa nhập được với cộng đồng.

Từ nguồn vận động xã hội hóa, xưởng dạy nghề đã tạo sinh kế cho nhiều NKT. Đồng thời, CLB cũng đã tiếp thu những ý kiến phản hồi của các khách hàng để từ đó nâng cao tay nghề cho các thành viên, cải thiện hình thức, mẫu mã để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người. “Mặc dù bước đầu xưởng dạy nghề của CLB đã hỗ trợ được NKT giải quyết việc làm, nhưng trên thực tế còn khá khó khăn do thiếu kinh phí hoạt động, nơi tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Vì thế, bản thân tôi cũng như những thành viên trong CLB cũng mong muốn có thêm nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để mô hình này hoạt động hiệu quả hơn, trợ giúp được nhiều NKT ổn định cuộc sống hơn” - Chị Nguyễn Hải Yến, Chủ nhiệm CLB NKT TX Đông Triều cho biết thêm.

Theo Sở LĐ-TB&XH, từ nguồn kinh phí quỹ việc làm dành cho NKT đã hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật chỉnh hình và dụng cụ chỉnh hình cho NKT hệ vận động. Giai đoạn 2013-2017, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã phối hợp với Viện Chỉnh hình, phục hồi chức năng (Bộ LĐ-TB&XH), Trung tâm Chỉnh hình phục hồi chức năng Hải Phòng thực hiện khám sàng lọc cho hơn 1.000 NKT hệ vận động tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó thực hiện phẫu thuật chỉnh hình thành công cho 207 NKT và trang cấp 227 dụng cụ chỉnh hình cho NKT với tổng kinh phí là 2,352 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ NKT có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đặc biệt là những đối tượng thực sự không có điều kiện tái tạo nhà ở trong giai đoạn 2017-2019. Theo đó, tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên; đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, tố lốc; được xây dựng trên đất ở hợp pháp. Việc thiết kế, xây dựng nhà ở cho NKT phải đảm bảo thuận tiện trong quá trình sử dụng, đi lại và sinh hoạt.

Ngôi nhà của anh Bùi Văn Dương, khu Trại Cọ, phường Đông Mai, TX Quảng Yên, được hỗ trợ xây mới từ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh.

Trong thời gian tới, nhằm đảm bảo những chính sách hỗ trợ NKT đạt hiệu quả, Sở LĐ-TB&XH sẽ đề nghị xem xét những chính sách ưu tiên với nhóm NKT là phụ nữ, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, những người ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, là mở những lớp tập huấn nâng cao trình độ kỹ năng tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cho NKT và sẽ hướng dẫn thành lập quỹ trợ giúp NKT, trong đó có quy định việc hỗ trợ phương tiện, công cụ, tư liệu sản xuất cho NKT tự tạo việc làm...

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/giup-nguoi-khuyet-tat-vuot-qua-kho-khan-2406709/