Giúp người dân nâng cao mức sống

Vận động xây dựng 6 tuyến hẻm với chiều dài 2.298m, rộng từ 2-3m, với tổng trị giá hơn 2,5 tỉ đồng; hỗ trợ 12 hộ thoát nghèo… Đây là những kết quả nổi bật mà Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy đã thực hiện trong giai đoạn 2015-2020.

Đại diện Ban CTMT khu vực 1 và cán bộ Mặt trận phường Trà Nóc đến thăm hỏi gia đình anh Thạch Sam Ha.

Đại diện Ban CTMT khu vực 1 và cán bộ Mặt trận phường Trà Nóc đến thăm hỏi gia đình anh Thạch Sam Ha.

Theo ông Nguyễn Văn Chánh, Trưởng Ban CTMT khu vực 1, bà con ở khu vực chủ yếu làm nông nghiệp, mua bán nhỏ. Năm 2016, khu vực còn 12 hộ nghèo. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông cũng còn nhiều hạn chế, nhiều tuyến đường, hẻm xuống cấp, hoặc chỉ là đường đất, đổ đá bụi, đá xô bồ đi tạm. Trước thực tế này, Ban CTMT khu vực đề ra mục tiêu hằng năm giúp 2-3 hộ thoát nghèo và có kế hoạch nâng cấp, xây dựng mới các tuyến hẻm...

Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà Ðại đoàn kết khang trang, bà Nguyễn Thị Kim Hiền, không giấu được niềm vui. Gia đình bà Kim Hiền thuộc diện hộ cận nghèo. Cách đây 4 năm, chồng bà bị tai nạn lao động, phải chạy chữa thuốc men tốn kém, sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào thu nhập từ quán bánh xèo của bà. 3 năm trước, con trai bà Kim Hiền trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ. Mặt trận phường phối hợp cùng Ban CTMT khu vực hỗ trợ bà căn nhà 40 triệu đồng. Bà Kim Hiền bộc bạch: "Trước kia, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cán bộ khu vực thường xuyên ghé thăm, động viên gia đình. Dịp lễ, Tết, gia đình tôi được ưu tiên nhận quà. Ðầu năm 2020, gia đình được xét tặng căn nhà Ðại đoàn kết. Nhờ đó, cuộc sống gia đình đã ổn định. Con trai tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và được giới thiệu học nghề lái xe 4 bánh miễn phí".

Hoàn cảnh của anh Thạch Sam Ha (hộ dân tộc Khmer) cũng gặp nhiều khó khăn. Anh Ha làm bốc vác, thu nhập bấp bênh, vợ ở nhà lo 2 con nhỏ. Cán bộ khu vực đã động viên, hỗ trợ gia đình nhiều mặt để ổn định cuộc sống. Mới đây, Ban CTMT khu vực vận động vật tư trị giá khoảng 40 triệu đồng để giúp gia đình anh xây dựng mới căn nhà. Anh Thạch Sam Ha phấn khởi: "Khoảng 1 tuần nữa, vợ chồng tôi sẽ dọn vào căn nhà mới để ở. Trước kia, khi còn khó khăn, hằng tháng, gia đình được hỗ trợ gạo, còn dịp Lễ, Tết đều được nhận quà. Hiện nay, kinh tế gia đình cũng đã ổn định, vợ tôi làm công nhân cho một nhà máy, thu nhập tương đối". Theo ông Nguyễn Văn Chánh, Trưởng Ban CTMT khu vực, năm 2019, khu vực đã vận động 470 phần quà, mỗi phần trị giá từ 250.000-300.000 đồng để hỗ trợ hộ nghèo; phối hợp với Mặt trận phường vận động cất 3 căn nhà Ðại đoàn kết, tình thương; hỗ trợ hằng tháng 10kg cho 9 hộ có hoàn cảnh khó khăn… Từ nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, cuối năm 2019, khu vực không còn hộ nghèo.

Ðời sống người dân được cải thiện, bà con tình nguyện chung tay góp sức xây dựng quê hương. Trong 6 tháng đầu năm 2020, khu vực vận động nhân dân lắp đặt hệ thống chiếu sáng 2 tuyến hẻm, nâng cấp hẻm 2, với tổng số tiền hơn 55 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Chánh thông tin: "Trong giai đoạn 2015-2020, khu vực đã nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa 6 tuyến hẻm, dài 2.298m, rộng từ 2-3m. Trong đó, nhân dân hiến 570m2 đất, di dời nhiều vật kiến trúc, đốn bỏ nhiều hoa màu, với tổng trị giá hơn 2,55 tỉ đồng".

Ông Tăng Giang Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Trà Nóc, ghi nhận: "Công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân luôn được Ban CTMT khu vực 1 quan tâm thực hiện tốt. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo. Bên cạnh đó, Ban CTMT khu vực còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp tiền xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường, hẻm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng…".

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/giup-nguoi-dan-nang-cao-muc-song-a123293.html