Giúp người dân biên giới nâng cao nhận thức pháp luật

Là tỉnh miền núi, giáp biên giới, Lạng Sơn có hơn 80% dân số là bà con các dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, tỉnh có nhiều nỗ lực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là tại 21 xã và thị trấn giáp biên của tỉnh.

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và chính quyền địa phương họp giao ban triển khai công việc.

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và chính quyền địa phương họp giao ban triển khai công việc.

Là tỉnh miền núi, giáp biên giới, Lạng Sơn có hơn 80% dân số là bà con các dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, tỉnh có nhiều nỗ lực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là tại 21 xã và thị trấn giáp biên của tỉnh.

Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Chi Ma (xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình) Vi Văn Như cho biết: Thôn Chi Ma nằm trong khu vực cửa khẩu Chi Ma, đối diện với trấn Ái Ðiểm, Quảng Tây (Trung Quốc). Gần 10 năm về trước thôn Chi Ma luôn là điểm nóng về vi phạm pháp luật, như: buôn lậu, vận chuyển ma túy, tiền giả, xuất nhập cảnh trái phép... Từ năm 2010, được người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, ông Vi Văn Như cùng các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội của xã và thôn, bản tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước. Hằng năm, ông thường xuyên được cấp ủy, chính quyền xã cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình; Luật Hòa giải cơ sở; kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các nghị định, quy định về quản lý đường biên, mốc giới... Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Chi Ma thường xuyên xuống trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con làm thủ tục xuất nhập cảnh, ký cam kết không tiếp tay cho buôn lậu... Nhờ đó, sự bình yên ở nơi cửa khẩu này dần ổn định. Trong thôn hiện nay đã thành lập được các tổ hòa giải, nhóm bảo vệ an ninh khu vực biên giới. Thượng tá Linh Hồng Thắng, Ðồn trưởng Biên phòng Chi Ma cho biết: Trong những năm qua, Ðồn luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị ở xã Yên Khoái, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và bà con nhân dân trong xã về hệ thống các văn bản pháp luật, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Cũng như khu vực cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tình hình buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép xảy ra thường xuyên. Thiếu tá Nguyễn Ðức Cường, Chính trị viên, phó Ðồn biên phòng Tân Thanh chia sẻ: Ðồn biên phòng Tân Thanh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 13 km đường biên, trên địa bàn hai xã Tân Thanh và Tân Mỹ có nhiều đường mòn lối tắt, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện xuất nhập khẩu qua biên giới. Từ thực tế đó đồn biên phòng luôn xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ thường xuyên. Ðể nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật, cấp ủy, chỉ huy Ðồn biên phòng Tân Thanh tích cực triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn. Những biện pháp được đồn biên phòng triển khai, như: tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân qua lại cửa khẩu; mở hội nghị lồng ghép, thông qua các cuộc họp, sinh hoạt thôn, tuyên truyền trực tiếp tại cửa khẩu; vận động người dân tại các thôn, bản giáp biên không xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho buôn lậu. Anh Nguyễn Văn Vinh ở tỉnh Quảng Ninh, đăng ký thường trú tại Khu kinh tế cửa khẩu Ðồng Ðăng - Lạng Sơn vui vẻ nói: Do tính chất công việc, tôi thường xuyên qua lại cửa khẩu Tân Thanh, cho nên bản thân thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Tân Thanh tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh, quy chế quản lý khu vực biên giới...

Phó Bí thư Ðảng ủy xã Tân Mỹ (huyện Văn Lãng) Hoàng Ðức Mạnh cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2019) và 60 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019), Ðồn Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hai xã Tân Thanh và Tân Mỹ, sơ kết thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", gắn với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, thông qua các tiểu phẩm, hoạt cảnh, câu chuyện... để chuyển tải những thông điệp sâu sắc, nhắn nhủ cán bộ và bà con nhân dân khu vực biên giới sống và làm việc theo Hiến pháp và luật pháp. Qua đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng khu biên giới vững mạnh toàn diện, sát cánh cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhất là sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới, đem lại hiệu quả rõ nét. Nhưng nhìn chung công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Ðồng chí Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn) khẳng định: Là tỉnh miền núi, biên giới, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, bên cạnh đó, ở một số địa phương trong tỉnh vẫn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu như tình trạng bất bình đẳng giới, mê tín dị đoan, tảo hôn... Cùng với đó là các mâu thuẫn, tranh chấp dân sự, ly hôn, vi phạm pháp luật xảy ra chưa được hòa giải, giải quyết kịp thời dẫn đến mất đoàn kết trong nhân dân. Trước yêu cầu đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn trong những năm qua luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, đã kịp thời hòa giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở, công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật, hòa giải cho cán bộ, hội viên các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở cần được đẩy mạnh thông qua các kế hoạch, chương trình phối hợp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, nhất là khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn...

Bài và ảnh: HÙNG TRÁNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/41599202-giup-nguoi-dan-bien-gioi-nang-cao-nhan-thuc-phap-luat.html